Hoa hậu người Myanmar bỏ trốn với vương miện 2 tỉ sau khi bị tước danh hiệu

29/08/2014 21:50 GMT+7

(iHay) AP cho hay Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương 2014 đã bỏ trốn cùng vương miện trị giá hơn 2 tỉ.

(iHay) May Myat Noe, nữ hoàng sắc đẹp quốc tế đầu tiên của Myanmar đã vừa bỏ trốn cùng với vương miện trị giá 100.000 USD sau khi bị tước danh hiệu Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2014 vì gian dối, AP dẫn nguồn tin từ ban tổ chức cuộc thi cho biết.

>> Bị tước vương miện, Á hậu Miss Universe Thái Lan quyết không trả


May Myat Noe ngày được chào đón trở về quê nhà sau khi đoạt vương miện hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2014 tại Hàn Quốc - Ảnh chụp từ clip YouTube 


Hình ảnh của May Myat Noe đã bị bôi đen trên trang web Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương, và từ "truất ngôi" được đóng dấu bên cạnh tên của cô.

"Chắc cô ấy nghĩ rằng cứ khi nào giữ được vương miện thì vẫn là người chiến thắng. Không phải thế đâu", David Kim, giám đốc truyền thông của cuộc thi trên (diễn ra tại Hàn Quốc cách đây gần 3 tháng) cho biết.

Ban tổ chức cuộc thi cáo buộc Noe đã gian dối và được xác minh là không đáng tin cậy nhưng không nói rõ như thế nào.

Hiện chưa có bình luận gì từ Noe. Theo báo Eleven Media của Myanmar thì Noe sẽ tổ chức họp báo sau một thời gian nữa.

Hla Nu Tun, từng là quản lý không chính thức của Noe, cho biết Noe và ban tổ chức đã không đồng thuận với nhau về việc ai sẽ giám sát sự nghiệp của cô.

Mẹ của Noe thì muốn bà sẽ là người quyết định đường hướng tương lai của Noe, và ban tổ chức thì cũng muốn nắm quyền kiểm soát.

Phạm Như Quỳnh

>> Cựu Hoa hậu Mỹ bị tố quỵt 8 tỉ tiền thuế
>> Cựu hoa hậu Anh bỏ nhà ra đi vì chồng ngoại tình
>> Những chiếc ghế hoa hậu lung lay vì scandal

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.