Hòa nhạc Beethoven kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Bỉ

17/07/2018 06:37 GMT+7

Tối 19.7, đêm hòa nhạc kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao VN - Bỉ do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức tại Nhà hát TP.HCM sẽ giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng liên quan đến đất nước và văn hóa Bỉ, trong đó có bản giao hưởng số 8 nổi tiếng của nhà soạn nhạc lừng danh Beethoven.

Ông nội Beethoven là một nhạc sĩ xuất thân từ vùng Mechelen, Bỉ. Sau đó chuyển đến Bonn, Đức rồi sinh ra ông và đặt tên là Ludwig. Bản giao hưởng số 8 của Beethoven được đánh giá là bản giao hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn, và được nhà soạn nhạc Nga Tchaikovsky cho rằng chương cuối của tác phẩm là một thành công vang dội nhất trong sự nghiệp Beethoven.
Khán giả cũng sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm của các nhà soạn nhạc người Bỉ Joseph Jongen: Release và Les Langues de feu, Lodewijk Mortelmans: Mignon, Kennst du das Land, qua giọng nữ cao
Cho Hae-ryong. Buổi diễn còn có sự tham gia của nghệ sĩ clarinet Hoàng Ngọc Anh Quân và được chỉ huy bởi nhạc trưởng người Bỉ Daniel Gazon (ảnh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.