Họa sĩ khuyết tật vẽ tranh bằng miệng

Trung Hiếu
Trung Hiếu
25/02/2018 09:06 GMT+7

Tối 24.2, tại Cung văn hóa lao động TP.HCM ở số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 đã khai mạc triển lãm tranh do CLB Tranh Việt và thành viên Nhà May Mắn (Maison Chance) phối hợp tổ chức.

Hơn 70 bức tranh sơn dầu với nhiều chủ đề được trưng bày tại triển lãm. Đáng chú ý có khoảng 30 bức tranh với chủ đề Xuân do người khuyết tật của Nhà May Mắn vẽ.

Ban tổ chức cho biết do trở ngại thể hình lẫn sức khỏe nên có bức tranh phải mất vài tháng thậm chí cả năm trời mới hoàn thành. Một số bức tranh thu hút sự chú ý của khách tham quan và được hỏi mua ngay ở lễ khai mạc. Trong đó đáng chú ý là họa sĩ Đỗ Minh Tâm, do bị liệt tứ chi nên anh phải vẽ bằng miệng.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 2.3.

Do bị liệt tứ chi và sức khỏe yếu nên trung bình mỗi bức anh Tâm vẽ cả tháng trời mới xong, thậm chí có bức vẽ mất cả năm mới hoàn thành. Tại triển lãm này anh tâm đóng góp 7 bức tranh
Triển lãm có sự tham dự của nghệ sĩ Thanh Bạch với vai trò MC. Nghệ sĩ Thanh Bạch là người gắn bó nhiều năm với Nhà May Mắn
Chủ đề triển lãm rất đa dạng
Nhà May Mắn do cô Aline Rebeaud (người Thụy Sĩ, tên Việt là Tim) sáng lập năm 1993 hiện chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 450 thành viên người khuyết tật có hoàn cảnh không may mắn
Vốn học hội họa nên sau khi thành lập Nhà May Mắn, cô Tim đã mở xưởng dạy vẽ như một liệu pháp trị liệu lẫn khơi gợi khả năng sáng tác cho người khuyết tật. Nhiều bạn trẻ quan tâm, hỏi thăm cô Tim về những bức tranh của Nhà May Mắn
Các thành viên trong ban tổ chức triển lãm chụp ảnh kỷ niệm
Phần lớn tranh các thành viên Nhà May Mắn đưa triển lãm lần này có chủ đề Xuân
Du khách nước ngoài thể hiện sự khâm phục họa sĩ vẽ tranh bằng miệng Đỗ Minh Tâm
Những bức tranh gợi mở sự ấm áp, tươi sáng của mùa xuân
Triển lãm có sự tham dự và biểu diễn của những nhạc công bị khiếm thị


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.