Hoàn thành hồ sơ xét di tích đặc biệt cấp quốc gia

02/02/2015 08:35 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên , ông Lê Tôn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết Sở VH-TT vừa hoàn thành hồ sơ Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi) để được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Tôn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết Sở VH-TT vừa hoàn thành hồ sơ Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi) để được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia.
Du khách tham quan địa đạo Củ Chi - Ảnh: Diệp Đức MinhDu khách tham quan địa đạo Củ Chi - Ảnh: Diệp Đức Minh
Khu di tích nằm ở phía bắc H.Củ Chi, tây bắc giáp sông Sài Gòn, đông bắc giáp ấp Phú Lợi, tây nam giáp ấp Lộc Thuận, Lộc Hưng (Trảng Bàng) và đông nam giáp ấp Phú Hòa; cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km, là điểm đến của rất nhiều du khách. Như vậy, cùng với Dinh Thống Nhất đã được xếp hạng, nếu hồ sơ của địa đạo được thông qua thì TP.HCM sẽ có thêm 1 di tích đặc biệt cấp quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.