Học giả Hoàng Xuân Việt qua đời

22/07/2014 03:00 GMT+7

Trong các dòng chảy văn học Việt Nam hiện nay, vẫn tồn tại một loại hình được định danh là Tủ sách Học làm người .

Trong các dòng chảy văn học Việt Nam hiện nay, vẫn tồn tại một loại hình được định danh là Tủ sách Học làm người.

 Học giả Hoàng Xuân Việt qua đời
Học giả Hoàng Xuân Việt

Được khởi xướng từ những năm 1950 bởi nhà văn Phạm Cao Tùng (chủ NXB Phạm Văn Tươi), sau đó là những tác gia kế tiếp như Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến Lê và đặc biệt là Hoàng Xuân Việt. Hơn nửa thế kỷ qua, Tủ sách Học làm người đã có đến hơn 360 tựa sách, trong đó riêng học giả Hoàng Xuân Việt đã viết đến hơn 200 cuốn… Hoàng Xuân Việt tên thật là Nguyễn Tùng Nhân, sinh năm 1930 tại làng Vĩnh Thành, H.Đôn Nhơn (Bến Tre). Ông vừa từ trần lúc 20 giờ 45 ngày 20.7, hưởng thọ 85 tuổi. Hoàng Xuân Việt là người cuối cùng còn lại của các tác giả chuyên viết sách Học làm người như đã kể trên.

* Khoảng 20 giờ ngày 19.7, khi đang trên đường về nhà, nghệ sĩ nhiếp ảnh Cảnh Tăng đã bị tai nạn giao thông và đột ngột ra đi ở tuổi 57. Nghệ sĩ Cảnh Tăng là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, hội viên Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên-Huế. Năm 2004, tác phẩm Chuyến hàng đầu xuân của ông đã đoạt giải đồng hạng cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 65 (2004) của Nhật Bản (The 65th International Photographic Salon Of Japan)…

H.Đ.N - B.N.L

>> Nhà văn Nam Phi đoạt giải Nobel qua đời
>> Ma sói' trong Harry Potter qua đời
>> Nhà văn Tô Hoài qua đời
>> Cụ ông tự thiêu phản đối giàn khoan TQ qua đời tại Mỹ   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.