Hội An chấn chỉnh du lịch lưu trú

28/04/2014 03:30 GMT+7

Hôm qua 27.4, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết chính quyền địa phương quyết định mở đợt rà soát, chấn chỉnh các cơ sở không đáp ứng tiêu chí của loại hình du lịch lưu trú (homestay) mang tính trải nghiệm cùng người dân.

Theo ông Giảng, trong tổng số 129 cơ sở homestay hiện tại, đã xuất hiện một số “lệch lạc” cần chấn chỉnh gấp như nếp sinh hoạt của một gia đình, chủ cơ sở phải có hộ khẩu tại Hội An, đảm bảo là nơi giao lưu với các thành viên trong gia đình để du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa... Mỗi cơ sở rộng ít nhất 150 m2, phòng ốc đảm bảo tiêu chuẩn và cam kết không để nảy sinh tệ nạn.

Trước mắt, UBND TP.Hội An tạm dừng giải quyết, cho phép đầu tư mới cơ sở homestay ở một số khu vực trên địa bàn TP, sau khi rà soát sẽ ban hành quy chế hoạt động mới, đảm bảo yếu tố phát triển bền vững. Địa phương sẽ cương quyết đóng cửa, thu hồi giấy phép nếu cơ sở homestay tiếp tục không đáp ứng tiêu chuẩn mà TP đưa ra.

H.X.H

 >> Hội An hứa 'tươi cười' bán vé
 >> Lãnh đạo Hội An nhận lỗi trong vụ soát vé phản cảm
 >> Thư Paris: Hội An không thể lạnh
 >> Bí thư Thành ủy Hội An: 'Chấn chỉnh ngay việc soát vé gây phiền hà
 >> Thu phí tham quan phố cổ Hội An: Cần thuận lợi cho du khách
 >> Thu phí tham quan phố cổ Hội An gây tranh cãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.