Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

26/12/2008 00:27 GMT+7

Ngày 25.12, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã quyết định tổ chức lễ hội đèn lồng với qui mô lớn kéo dài từ dịp Tết Nguyên đán đến Tết Nguyên tiêu Kỷ Sửu 2009.

Lễ hội diễn ra bên chân Chùa Cầu và dọc theo hai bờ sông Hoài. Các tác phẩm lồng đèn nghệ thuật dự thi sẽ được trưng bày giới thiệu tại lễ hội. Chủ đề lồng đèn dự thi được mở rộng nhưng chú trọng là các loại lồng đèn mang tính truyền thống và kết hợp truyền thống với đương đại. Trong tương lai, lễ hội đèn lồng Hội An sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm giới thiệu về một sản phẩm văn hóa đặc sắc và quảng bá, phát triển nghề làm lồng đèn của TP.

* Tính đến 25.12, tại TP Hội An có gần 30.000 chậu mai sẽ không thể ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán, báo hiệu một vụ mùa thất bát đối với gần 100 hộ dân trồng mai ở đô thị cổ, vốn mang lại thu nhập trên 40 triệu đồng/hộ.

H.Trọng -H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.