Hội thảo về nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

12/09/2018 06:56 GMT+7

Ngày 13.9.2018, tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH VN (số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra Hội thảo kỷ niệm 25 năm ngày mất nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục (1915 - 1993).

Đỗ Đức Dục xuất thân trong gia đình dòng dõi khoa bảng Nho học, nguyên quán xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày nay. Ông được biết đến trước hết với tư cách một người viết báo chuyên nghiệp và làm Thư ký tòa soạn Báo Thanh Nghị. Trên tờ báo này, Đỗ Đức Dục viết về nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, nhất là xã hội và văn hóa với nhiều bút danh khác nhau: Như Hà, Trọng Đức, Tảo Hoài.
Năm 1945, ông được cử đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào. Sau Cách mạng Tháng 8.1945, về mặt chính quyền, ông trúng cử đại biểu Quốc hội (khóa I), làm ủy viên tiểu ban dự thảo Hiến pháp năm 1946; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Thứ trưởng Bộ Văn hóa; Phó bí thư Tổng bộ Việt Minh... Về chuyên môn nghiệp vụ, Đỗ Đức Dục làm Tổng biên tập Báo Độc Lập; Giám đốc Trường viết báo Huỳnh Thúc Kháng (1949); Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN (1950); hội viên Hội Nhà văn VN.
Nhà báo Ngô Quân Miện, người kế nhiệm Đỗ Đức Dục làm Tổng biên tập Báo Độc Lập hồi tưởng: “Đỗ Đức Dục là một nhà báo, nhà văn viết cả đời không mệt mỏi và đã có những đóng góp đáng kể cho nền báo chí, văn học VN”.
Từ năm 1960, ông chuyển về làm chuyên viên nghiên cứu văn học Pháp, văn học phương Tây tại Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH VN). Ông là tác giả nhiều bài nghiên cứu, phê bình văn học xuất sắc.
Ông Đỗ Đức Dục đã được truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất và có tên trên một đường phố tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.