Huế mời người dân hiến kế chỉnh trang hồ Tịnh Tâm

Đình Toàn
Đình Toàn
30/05/2020 06:25 GMT+7

Ngày 28.5. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát đi thông tin về việc triển khai các giải pháp chỉnh trang khu vực hồ Tịnh Tâm.

Động thái này diễn ra khi gần đây, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành thực hiện việc chỉnh trang sơ bộ cảnh quan ở hồ Tịnh Tâm hướng đến phục vụ Festival Huế năm 2020 (dự kiến tổ chức tháng 8 tới). Đáng chú ý, đơn vị này đã trồng hai hàng tre cán giáo ở trục đường chính hồ. Chưa đầy một tuần sau khi những khóm tre này được trồng, lãnh đạo UBND tỉnh đã nhận được ý kiến của người yêu Huế, người dân Huế, nhà trí thức, kiến trúc sư trong và ngoài tỉnh góp ý việc không nên trồng tre ở khu vực hồ Tịnh Tâm, bởi loài cây này không phù hợp, che tầm nhìn, nguy cơ ô nhiễm môi trường
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, hồ Tịnh Tâm là một danh thắng nổi tiếng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị là việc làm cần thiết để trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách và người dân. Trước mắt, tỉnh đang tập trung vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải và rác thải, chỉnh trang sơ bộ quanh hồ Tịnh Tâm để giảm sự nhếch nhác. Việc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai trồng tre dọc hai bên đê Kim Oanh “là giải pháp tạm thời để giữ đất 2 bên vỉa hè cũng như tạo cảnh quan khu vực hồ, gắn chỉnh trang sơ bộ với phục vụ Lễ hội Áo dài và các hoạt động Festival 2020 sắp tới”; sau này sẽ triển khai nghiên cứu tổng thể để có giải pháp tu bổ và tôn tạo hợp lý, mang tính lâu dài và bền vững. UBND đang ghi nhận thêm các ý kiến đóng góp, trao đổi, hiến kế giải pháp tối ưu nhằm khôi phục, chỉnh trang và khai thác hồ Tịnh Tâm từ các nhà nghiên cứu, người dân Huế và các nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.