Huỳnh Lập – Duy Khánh – Lê Nhân “cà khịa” khắp mạng xã hội trong 'Tắt tiếng'

P.C.Tùng
P.C.Tùng
09/11/2020 19:23 GMT+7

“Bộ ba nhiều chuyện” trong video clip Tắt nước đình đám năm nào – Huỳnh Lập, Duy Khánh và Lê Nhân, hội ngộ sau 8 năm, khiến khán giả cười lăn trước những màn “cà khịa” đầy thâm thúy trong tiểu phẩm mới Tắt tiếng .

“Cuộc sống đã quá khó khăn, nếu không nói được gì tử tế, xin hãy Tắt tiếng” là thông điệp mà nam nghệ sĩ Huỳnh Lập gửi gắm ở phần cuối của video Tắt tiếng vừa ra mắt vào ngày 8.11 trên YouTube.

Huỳnh Lập

Duy Khánh

Lê Nhân trong video clip Tắt tiếng

Ảnh: Nguyễn Quý Phú

Sản phẩm này được xem là phần 2 của video hài đình đám với chủ đề Tắt nước mà Huỳnh Lập – Duy Khánh – Lê Nhân từng khiến khán giả phải cười nghiêng ngả từ cách đây 8 năm. Sau ngần đó thời gian, dù vẫn từng hợp tác và kết hợp với nhau trong nhiều dự án khác nhau nhưng Huỳnh Lập – Duy Khánh và Lê Nhân chưa bao giờ thực sự tái hiện lại 3 nhân vật này của mình cùng một lúc. Đó chính là lý do vì sao khi Huỳnh Lập hé lộ thông tin rằng mình sẽ làm phần 2 của Tắt nước với chủ đề Tắt tiếng, đã có rất nhiều khán giả ngóng chờ xem lần này ba “bà cụ nhiều chuyện” Huỳnh Lập – Duy Khánh và Lê Nhân sẽ tám với nhau về chủ đề gì.

Hội ngộ sau 8 năm, bộ ba Tắt nước Huỳnh Lập – Lê Nhân – Duy Khánh khiến khán giả cười nghiêng ngả với Tắt tiếng

Ảnh: Nguyễn Quý Phú

Vẫn giữ nguyên “rắc-co” trang phục, tạo hình trong video clip Tắt nước cách đây 8 năm, Tắt tiếng của Huỳnh Lập – Duy Khánh và Lê Nhân vẫn là hình ảnh ba bà cụ ngồi làm ba việc khác nhau: Huỳnh Lập xếp chén dĩa, Duy Khánh chiên đồ ăn còn Lê Nhân ngồi chà móng chân. Vẫn những bộ đồ bộ và chiếc khăn mùi xoa quen thuộc, chỉ có điều, nội dung trong video lần này ba nhân vật không còn cãi nhau về chuyện ai sẽ là người tắt nước nữa, mà bàn về những chủ đề rộng hơn, thú vị và hợp thời hơn.
Cuộc hội thoại mang tính “cà khịa đỉnh cao” đến rất nhiều vấn đề nóng trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Đặc biệt, những vấn đề này chủ yếu xoay quanh các cuộc tranh cãi về chuyện từ thiện trong mùa lũ lụt. Thông qua việc “cà khịa lẫn nhau”, Huỳnh Lập – Duy Khánh và Lê Nhân ngoài việc khiến khán giả cười thỏa thích còn giúp mọi người có cái nhìn rộng mở và thấu tình đạt lý hơn về thời cuộc.
Từ chuyện nữ ca sĩ Đông Nhi sinh con trong mùa lũ lụt cho đến chuyện đi cứu trợ của nữ ca sĩ Thủy Tiên, từ việc hoa hậu H’Hen Niê khóc vì bị chê “keo kiệt” khi quyên góp 50 triệu đồng cho đến chuyện những nghệ sĩ nở nụ cười khi đi ủng hộ bà con miền Trung và cả những câu chuyện mang hơi hướm tiêu cực bị lên án như việc tiền từ thiện bị người “dắt mối” ăn chặn đều được Huỳnh Lập – Duy Khánh – Lê Nhân nhắc đến trong video này.

Tiểu phẩm Tắt tiếng tranh thủ nhắc đến nhiều đề tài nóng trên mạng xã hội

Ảnh: Nguyễn Quý Phú

Dù không thể hiện rõ quan điểm cái nào đúng, cái nào sai trong nội dung của Tắt tiếng nhưng nhìn chung, hầu hết khán giả của bộ ba đều có thể nhìn thấy rõ rằng các nghệ sĩ đang muôn lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người, khuyến khích công chúng có cái nhìn khách quan hơn, tốt đẹp hơn, gạt bỏ đi những ganh đua, hiềm khích để cùng nhau mang đến niềm vui và sự ủng hộ chân thành đến cho bà con vùng lũ.
Cũng như thông điệp mà Huỳnh Lập nhấn mạnh ở cuối clip, rằng “nếu không nói được gì tốt đẹp, hãy tắt tiếng”, nam nghệ sĩ muốn khuyến khích mọi người hãy chỉ chia sẻ và bày tỏ quan điểm nếu điều đó mang được đến sự tích cực cho cuộc sống, cho người khác.

Tắt tiếng – clip hài “cười lăn cười bò” của bộ ba Huỳnh Lập – Duy Khánh – Lê Nhân

Ảnh: Nguyễn Quý Phú

Huỳnh Lập cho biết, với anh, Tắt nước chính là một video đánh dấu thời thanh xuân ngọt ngào của anh, Duy Khánh, Lê Nhân nói riêng và nhóm hài DAMtv nói chung, nên anh muốn tận dụng sự hội ngộ sau 8 năm của bộ ba nhân vật này để cả đoàn phim có thể ôn lại những kỷ niệm cũ, có với nhau một buổi quay đầy tiếng cười và chuyển tải được thông điệp tốt đẹp trong Tắt tiếng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.