Khai mạc triển lãm “Biên giới - Biển đảo Việt Nam”

25/11/2012 15:08 GMT+7

(TNO) Sáng nay 25.11, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Biên giới - Biển đảo Việt Nam”. Triển lãm do Sở VH-TT-DL Thừa Thiên-Huế tổ chức, kéo dài từ ngày 25 - 30.11.

>> Công khai tài liệu quý hiếm về biển đảo Việt Nam

Theo đó, triển lãm trưng bày hơn 370 tác phẩm ảnh, tranh cổ động, tư liệu... được bố trí với 5 chủ đề: Chủ quyền biển đảo Việt Nam; Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Thừa Thiên-Huế với nhiệm vụ bảo về chủ quyền, biển đảo, biên giới quê hương; Biên giới, biển đảo và người chiến sĩ; Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên - Ảnh: Tuyết Khoa

Đặc biệt, triển lãm đã trưng bày, giới thiệu những tư liệu lịch sử chứng minh giá trị pháp lý khẳng định chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, như: Bản đồ cổ 100 năm tuổi của nhà Thanh - Trung Quốc vẽ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam (không có quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam); Bản tấu trình của Bộ công về việc đi khảo sát đo đạc ở Hoàng Sa, châu bản Triều Nguyễn, ngày 2 tháng 4 nhuận năm Minh Mạng thứ 19 (1838); Tư liệu Quan Bố chính sứ tỉnh Quảng Ngãi là Đặng Đức Thiệm tấu trình xin trừ các hạng thuế trên thuyền đi phục vụ các công vụ ở Hoàng Sa; Châu bản Triều Nguyễn ngày 19 tháng 7 năm Minh Mạng thứ 19; Sắc chỉ triều Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 15 - 1834) liên quan đến đội Hoàng Sa mà tộc họ Đặng ở xã An Hải (Lý Sơn - Quảng Ngãi) đang lưu giữ hơn 170 năm qua; Hình ảnh 9 cửu đỉnh của Triều Nguyễn có khắc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó trưng bày cận cảnh bản khắc Hoàng Sa - Trường Sa…

Ngoài ra, triển lãm cũng đã giới thiệu 21 phiến đá chủ quyền Trường Sa; tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến sĩ biên phòng; Sa bàn mô phỏng biên giới tỉnh Thừa Thiên-Huế kết hợp chiếu phim tư liệu về chủ quyền biên giới…

Thanh Niên Online xin giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm (Ảnh do PV Tuyết Khoa chụp lại).

Bản đồ cổ 100 năm tuổi của nhà Thanh - Trung Quốc vẽ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam
Bản đồ cổ 100 năm tuổi của nhà Thanh - Trung Quốc vẽ
cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam

 Châu bản triều Nguyễn có liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa do Nhà nghiên cứu Phan Thuận An trao tặng năm 2009
Châu bản triều Nguyễn có liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa do nhà nghiên cứu Phan Thuận An trao tặng năm 2009

Tuyết Khoa

>> Cần tăng giờ học về Hoàng Sa, Trường Sa
>> Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa
>> Mãi mãi Hoàng Sa

>> Mãi mãi Hoàng Sa - Kỳ 3: Trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc

>> Môt đời vì Hoàng Sa-Trường Sa

>> Tôn tạo mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa

>> Tặng gần 100 bản đồ xác định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

>> Vì Hoàng Sa, Trường Sa

>> Thêm tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.