Khai quật di chỉ khảo cổ Hòa Do

24/03/2012 03:16 GMT+7

Từ ngày 5 đến 23.3, Viện Khảo cổ học VN kết hợp với Bảo tàng tổng hợp tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ Hòa Do thuộc phường Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).

Từ ngày 5 đến 23.3, Viện Khảo cổ học VN kết hợp với Bảo tàng tổng hợp tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ Hòa Do thuộc phường Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).

 
Hàng ngàn mảnh gốm thu được từ các hố khai quật

Qua hai hố khai quật (mỗi hố rộng 15m2), các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật giá trị như hàng ngàn mảnh gốm với nhiều hoa văn đặc trưng của “Văn hóa xóm Cồn” - di chỉ khảo cổ nổi tiếng ở khu vực Nam Trung bộ cách nay 3.500 năm và một số công cụ sản xuất của người xưa. Theo tiến sĩ khảo cổ học Trần Quý Thịnh, người trực tiếp khai quật di chỉ Hòa Do thì tầng địa chất trong các hố khai quật đã nói lên rằng chủ nhân của các hiện vật này từng cộng cư qua hàng ngàn năm tại khu vực này.

Tin, ảnh: Trần Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.