Khai quật di chỉ thời đồ đá ở Tây nguyên

25/09/2013 03:35 GMT+7

Gần một tháng nay, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khai quật đợt 2 để nghiên cứu di chỉ khảo cổ tại vườn nhà một hộ dân thuộc thôn 8, xã Ðắk Wil, H.Cư Jút.

Kết quả khai quật trên diện tích 40 m2 đã thu lượm 250 hiện vật đá hình bầu dục và hình lưỡi rìu, cùng hàng ngàn mảnh tước, mảnh đá nguyên liệu được cư dân cổ dùng chế tác đồ đá. Di chỉ thôn 8 được phát hiện năm 2005, trong lần khai quật đầu tiên năm 2006 đã thu về hơn 120 hiện vật đá. Các hiện vật này cho thấy đây có thể là xưởng chế tạo công cụ lao động bằng đá của người tiền sử.

T.N.Quyền

>> Hang Con Moong là mộ táng thời đồ đá
>> Bí ẩn phong tục tàn bạo thời đồ đá
>> Sự bất công có từ thời đồ đá
>> Xác lập lại lịch sử thời Đồ đá
>> Phát hiện mới về trang phục thời đồ đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.