Khai trương Bảo tàng Áo dài đầu tiên

22/01/2014 03:10 GMT+7

Sáng 22.1, Bảo tàng Áo dài đầu tiên tại Việt Nam được khai trương tại khu nhà vườn Long Thuận (206/19/30 Long Thuận, Q.9, TP.HCM).

Sáng 22.1, Bảo tàng Áo dài đầu tiên tại Việt Nam được khai trương tại khu nhà vườn Long Thuận (206/19/30 Long Thuận, Q.9, TP.HCM).

Khai trương Bảo tàng Áo dài đầu tiên
Hình ảnh áo dài Le Mur thời Pháp thuộc sẽ được trưng bày tại bảo tàng - Ảnh: T.L

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Vũ - đại diện bảo tàng cho biết: Áo dài Việt Nam có bề dày hơn 300 năm lịch sử, thích nghi uyển chuyển với từng thời kỳ lịch sử nước ta. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã ấp ủ ý tưởng xây dựng nên Bảo tàng Áo dài từ lâu với tâm ý truyền bá cho thế giới biết hơn về lịch sử áo dài, mong muốn các thế hệ con cháu hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa Việt Nam qua lịch sử áo dài. Từ đó có phương án giữ gìn và phát huy hơn nữa.

Bảo tàng trưng bày hàng trăm mẫu áo dài quý thuộc các bộ sưu tập Áo dài tứ thân thế kỷ 17, Áo dài năm thân thế kỷ 18, Áo dài Le Mur năm 1930, Áo dài hở cổ năm 1950, Áo dài Sài Gòn năm 1960, Áo dài Hippy năm 1960…

Ngọc Bi 

>> Sài Gòn trên áo dài
>> Áo dài Việt rạng rỡ giữa Tokyo
>> Áo dài Việt Nam tham gia lễ hội tại Mỹ
>> Tìm lại chiếc áo dài xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.