Khánh Hoàng "5 trong 1"

08/10/2009 01:06 GMT+7

Đúng ra phải nói là Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM Khánh Hoàng đang quản lý và hợp tác cùng lúc với 4 ê-kíp nghệ sĩ. Một ê-kíp là của nhà hát theo dạng “quốc doanh”.

Còn 3 ê-kíp khác theo dạng xã hội hóa, đó là nhóm kịch của Ngọc Trinh sẽ dựng vở Ông chuột, nhóm kịch của Trung Dân sẽ dựng vở Lá sầu đâu, và nhóm hài của Xuân Hương sẽ dựng Những người thích đùa, tất cả đều diễn tại rạp Công Nhân (Q.1, TP.HCM).

Đó là chưa kể anh còn đóng vai chính trong vở kịch đang ăn khách là Cánh đồng bất tận (ảnh) của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP.HCM. Khánh Hoàng cho biết anh có kế hoạch tận dụng rạp từ hơn 4 năm nay, cũng theo hướng “xã hội hóa bán phần” như thế, hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của đơn vị quốc doanh và cho các nhóm kịch chưa có điểm diễn trong bối cảnh đất chật người đông hiện nay.

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.