Khánh thành cầu đi bộ gỗ lim bên sông Hương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/01/2019 06:45 GMT+7

Chiều 15.1, UBND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã khánh thành, đưa vào sử dụng công trình dự án thí điểm xây dựng hệ thống mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía bờ nam sông Hương.

Dự án khởi công đầu năm 2018, do KOICA tài trợ không hoàn lại 64 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục chính là cây cầu đi bộ xây bằng bê tông, có mặt sàn lót bằng gỗ lim nhập khẩu từ Nam Phi (ảnh). Cầu dài gần 400 m, rộng 4 m, kết nối với tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ở bờ nam sông Hương. Ngoài ra, còn có hạng mục chỉnh trang bờ sông, công viên và đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu thành mạng lưới liên kết tạo nên tuyến đường đi dạo bên bờ sông Hương (từ cầu Trường Tiền đến công viên Lý Tự Trọng).
Đây là dự án thí điểm thuộc dự án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương, với tổng kinh phí tài trợ 6 triệu USD (hơn 130 tỉ đồng) do KOICA tài trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.