Khử mốc, đuổi dơi để bảo vệ tháp Mỹ Sơn

06/08/2013 22:00 GMT+7

(TNO) Ngày 6.8, Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết vừa xử lý dứt điểm tình trạng nấm mốc xuất hiện tại lòng tháp C1, C7, B5, B3… ảnh hưởng đến kết cấu gạch, các đài thờ bằng đá sa thạch.

Bộ phận kỹ thuật của ban quản lý đã phải sử dụng phương pháp thủ công kết hợp xử lý độ ẩm bằng ánh sáng, dùng quạt tạo không khí đối lưu để giúp môi trường thông thoáng, chống lại nấm mốc thường xuyên hình thành do điều kiện môi trường khí hậu đặc thù ở khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

 Nấm mốc và dơi chuột xâm hại lòng tháp Chăm Mỹ Sơn
Nấm mốc và dơi chuột xâm hại lòng tháp Chăm Mỹ Sơn

Cũng tại các nhóm tháp này, Ban quản lý Mỹ Sơn cũng đã “đẩy đuổi” thành công loài dơi chuột trú ngụ bằng biện pháp giăng lưới, xông khói vây bắt…

Dơi chuột là loài sinh vật gây hại, sống thành đàn, cá thể dơi phát triển rất nhanh ở các lòng tháp Chăm.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Tổ hợp tác du lịch cộng đồng homestay Mỹ Sơn
>> Trưng bày nhóm tháp trùng tu 10 năm của Mỹ Sơn
>> Miễn phí tham quan Hội An và Mỹ Sơn
>> Di tích Mỹ Sơn lên máy bay
>> Quảng bá di tích Mỹ Sơn qua đường hàng không
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Lấy ý kiến chuyên gia trước ngày 10.5
>> Gần 5.000 du khách đến Mỹ Sơn dịp lễ
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Rải đất rồi trồng cỏ
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Trái quy hoạch đã phê duyệt
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.