Kiến trúc sư VN đoạt giải thưởng châu Á

13/11/2016 05:33 GMT+7

Giải thưởng kiến trúc nổi bật châu Á (SIA-Getz Architecture Prize for Emergent Architecture in Asia) năm 2016 vừa được trao cho kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào tối 11.11 tại Singapore.

Giải thưởng 2 năm một lần, do Viện Kiến trúc sư Singapore (SIA) và Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất Getz Bros & Co. (Singapore) ra mắt năm 2005, nhằm tôn vinh những kiến trúc sư góp phần đáng kể vào sự phát triển ngành kiến trúc ở châu Á. Ứng viên tham gia giải ngoài hồ sơ giới thiệu tối thiểu 5 công trình kiến trúc của mình và thuyết trình tư tưởng thiết kế còn phải được một nhân vật có uy tín đề cử.
Giải thưởng năm nay có 17 kiến trúc sư hàng đầu châu Á được đề cử, trong đó có cả kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người được nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế nhất của VN. Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, 46 tuổi, giảng viên Khoa Kiến trúc - Quy hoạch ĐH Xây dựng Hà Nội và là người sáng lập văn phòng kiến trúc 1+1>2. Ông Hào tham gia giải SIA-Getz năm nay với những công trình kiến trúc tiêu biểu theo triết lý hạnh phúc, đậm tính cộng đồng như Trung tâm hạnh phúc quốc gia (ở Bhutan), Trường tiểu học Lũng Luông (Thái Nguyên), Nhà cộng đồng Suối Rè (Hòa Bình), Nhà cộng đồng Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam) và Nhà nông thôn mới (Hà Giang).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.