Kim Tử Long: Các đài truyền hình cắt toàn bộ chương trình có tôi

03/10/2013 20:38 GMT+7

(iHay) Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết rất buồn khi đến nay, các đài truyền hình đã cắt toàn bộ chương trình mà anh tham gia hát do sự cố 'đánh bạc'.

(iHay) Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long cho biết rất buồn khi đến nay, các đài truyền hình đã cắt toàn bộ chương trình mà anh tham gia hát do sự cố 'đánh bạc'.

>> Kim Tử Long trần tình về vụ đánh bạc
>> Vụ bắt ổ bạc ở Vĩnh Long: NSƯT Kim Tử Long mang theo 335 triệu đồng
>> Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long: "Tôi vô tội
>> Nghệ sĩ Kim Tử Long bị tạm giữ do đánh bạc

 
Nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ về thời gian khó khăn vừa qua anh gặp phải vì sự cố bị bắt vì đánh bạc - Ảnh: Hoàng Quyên

Chiều 3.10, nghệ sĩ Kim Tử Long đã có buổi gặp gỡ với báo chí (tại TP.HCM) để chia sẻ về vụ bị bắt vì "đánh bạc" tại Vĩnh Long hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Kim Tử Long cho biết thời gian qua anh chọn cách im lặng và tích cực hợp tác với phía công an điều tra.

Tuy nhiên, cũng thời gian này, các đài truyền hình đã cắt hết toàn bộ chương trình có anh tham gia dù chưa có kết luận anh đánh bạc hay không.

“Mặc dù vẫn đi hát nhưng tôi rất đau lòng khi các show diễn bị ảnh hưởng bởi sự cố này”, nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ.


Nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng việc đánh bạc theo lời yêu cầu của người hâm mộ, số tiền 1 triệu đồng/3 ván không đáng để bị truy cứu trách nhiệm hình sự - Ảnh: Nguyễn Bình 

Nghệ sĩ Kim Tử Long kể lại: "Đêm 25.6, tôi được mời đến hát cho một đám cưới và đã tính đi về khoảng 1 giờ khuya. Nhưng ngay lúc đó, nhiều người lại mời tôi qua xà lan cách đó không xa".

Theo lời kể của anh, anh không biết việc gì trên xà lan nhưng nghe bà con gọi nên qua đó. Thấy mọi người đánh bạc ở đó nhưng anh không có ý định đánh.

Sau khi chia sẻ với mọi người chừng 15 phút về bản thân thì một người kêu anh đánh ké 200.000 đồng. Anh thua. Tiếp đó anh được mời đánh tiếp 300.000 đồng và lại thua. Sau vài phút, không tính đánh nữa, một người khác lại mời ké 500.000 đồng và Kim Tử Long chấp nhận và thắng.

Anh khẳng định không hề biết đánh tài xỉu trước đó. Không ngờ, sau đó ít phút thì công an ập vào bắt.

Anh thừa nhận mình có tội khi tham gia đánh bạc nhưng đánh vì sự cả nể đối với người hâm mộ chứ không phải vì ý thức muốn sát phạt và đánh với số tiền nhỏ thì chưa đủ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ: “Tôi không ngờ chuyện đánh tài xỉu theo yêu cầu của người hâm mộ và đánh với số tiền 1 triệu đồng mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước khi có bản kết luận của cơ quan điều tra, tôi vẫn tin chỉ bị xử phạt hành chính”.

 

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), Hoàng Kim Long (tức nghệ sĩ Kim Tử Long) có tham gia đặt “tài xỉu” nhiều ván. Ván thấp là 200.000 đồng, ván cao là 1 triệu đồng. Tham gia đến khi công an  bắt quả tang. Lúc bắt quả tang thu giữ trên người của Hoàng Kim Long 78,6 triệu đồng.

Các tài sản khác của nghệ sĩ Kim Tử Long bị thu giữ thời điểm đó trong túi xách gồm 1.345 USD, trên 257 triệu đồng, 1 máy tính bảng, 1 máy phát nhạc, 1 máy bộ đàm nhắc tuồng, 2 điện thoại di động được cơ quan điều tra trả lại vì chưa đủ căn cứ sử dụng vào việc đánh bạc.

Tổng số tiền đánh bạc được cơ quan điều tra kết luận là 65,4 triệu đồng.

Và cũng theo bản kết luận, hành vi của Kim Tử Long đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội “đánh bạc” và Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn truy tố.

 Hoàng Quyên - Nguyễn Bình

>> Kim Tử Long trần tình về vụ đánh bạc
>> Vụ bắt ổ bạc ở Vĩnh Long: NSƯT Kim Tử Long mang theo 335 triệu đồng
>> Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long: "Tôi vô tội
>> Nghệ sĩ Kim Tử Long bị tạm giữ do đánh bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.