Kinh tế phát triển nhưng văn hóa xuống cấp

09/12/2011 00:22 GMT+7

Hôm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương họp báo về hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ CNH, HĐH", khai mạc hôm nay (9.12) tại TP.HCM.

Hôm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương họp báo về hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ CNH, HĐH", khai mạc hôm nay (9.12) tại TP.HCM.

Theo PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng, trong những năm qua tăng trưởng kinh tế của nước ta đã cải thiện đáng kể bộ mặt xã hội, nhưng bên cạnh đó đã và đang nảy sinh một thực tế đáng lo ngại là sự xuống cấp nghiêm trọng về văn hóa, về đạo đức xã hội; nhiều chuẩn mực bị đảo lộn; những giá trị tốt đẹp về truyền thống văn hóa của dân tộc đang bị xâm hại nghiêm trọng; các hành vi phi nhân tính của con người bộc lộ ngày càng tăng cả số lượng lẫn tính chất; khoảng cách giàu nghèo và sự chênh lệch trong hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền ngày càng lớn..., tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xã hội.

Hội thảo sẽ tìm nguyên nhân, đưa ra các kiến nghị và giải pháp đồng bộ nhưng khả thi để chuyển động một cách hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, nghệ thuật. 

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.