Ký ức mùa đông đoạt Bài hát của năm

20/02/2012 03:12 GMT+7

Sau đêm chung kết 18.2, tối qua 19.2, lễ trao giải Bài hát Việt 2011 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

Sau đêm chung kết 18.2, tối qua 19.2, lễ trao giải Bài hát Việt 2011 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

Kết quả, Ký ức mùa đông (nhạc sĩ Thành Vương) đã đoạt giải Bài hát của năm, do Hội đồng thẩm định bình chọn. Cũng do Hội đồng thẩm định chọn là Giải thưởng sáng tạo dành cho bài hát, được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (với Mẹ tôi và những thị xã vắng) và Nguyễn Đức Cường - người thể hiện ca khúc này; Giải thưởng triển vọng thuộc về tác giả trẻ Thái Trinh (Đứng yên); Giải nhạc sĩ hòa âm - phối khí hiệu quả: Thanh Tâm (cho ca khúc Con sâu).

Bên cạnh đó là các giải do khán giả bình chọn: Bài hát được yêu thích nhất - Cây bàng (Việt Phương - Đức Cường), Ca sĩ được yêu thích nhất: Uyên Linh - Trung Quân (thể hiện Nơi ấy có cha); Giải do hội đồng báo chí bình chọn: ca khúc Trả lại cho em (Dương Cầm); Giải do các nhà sản xuất bình chọn: ca khúc Đứng yên; Giải cống hiến do Ban tổ chức bình chọn: nhạc sĩ Hoài Sa, Thanh Tâm.

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.