Lâm Đồng công bố 17 di sản văn hóa phi vật thể

07/06/2013 03:30 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh năm 2013. Danh mục này gồm 17 di sản, cụ thể: 3 di sản nghề dệt vải thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống của dân tộc K’ho (nhóm Cil),

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh năm 2013. Danh mục này gồm 17 di sản, cụ thể: 3 di sản nghề dệt vải thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống của dân tộc K’ho (nhóm Cil), K’ho (nhóm K’Yòn) và Mạ; nghề đan lát (loại hình thủ công truyền thống của dân tộc K’ho nhóm Srê); nghề làm gốm và nghề làm bạc (loại hình thủ công truyền thống của dân tộc Churu); lễ cúng (loại hình lễ nghi nông nghiệp của dân tộc K’ho nhóm Srê); lễ Bok chu bur (loại hình lễ nghi cộng đồng của dân tộc Churu); lễ Pơthi (loại hình lễ hội dân gian của dân tộc K’ho); 3 di sản: Yalyau - hát kể (Blom kòn Yồi; Drồ Dròi, của dân tộc K’ho), Yalyau- hát kể (Dùng Làng, của dân tộc K’ho) và Yalyau - hát kể (Mơng Dăm Yòng; Kồng Yai, dân tộc Mạ) đều thuộc loại hình Ngữ văn dân gian; 4 di sản: N’rí n’rìng, Pơn đík thuộc loại hình Tri thức dân gian của dân tộc K’ho Cil, Mạ và K’ho; và cuối cùng là di sản Cing gòng thuộc loại hình nghệ thuật dân gian của 3 dân tộc Mạ, K’ho, Churu.

Gia Bình

>> Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, 10 tại Lâm Đồng
>> Lâm Đồng: Xuất khẩu rau, hoa đạt hơn 37 triệu USD
>> Phát hiện ca dương tính vi rút cúm A/H1N1 tại Lâm Đồng
>> Nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Lâm Đồng
>> Lâm Đồng xây trung tâm du lịch tại TP.HCM
>> Lâm Đồng: Tuyển sinh vào lớp 10 theo 3 phương thức
>> Sáng nay, Tư vấn mùa thi diễn ra tại Lâm Đồng
>> 370 ngàn lượt khách du lịch đến Lâm Đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.