Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới

23/12/2015 08:33 GMT+7

(iHay) Lan Khuê đã bật mí nhiều chuyện phía sau ánh đèn sân khấu trong hành trình gần 1 tháng tham gia Miss World tại Trung Quốc.

(iHay) Lan Khuê đã bật mí nhiều chuyện phía sau ánh đèn sân khấu trong hành trình gần 1 tháng tham gia Miss World tại Trung Quốc.
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 1 Về giải thưởng Hoa hậu được yêu thích nhất, Lan Khuê cho biết: "Tôi đã biết kết quả này trước khi bắt đầu đêm chung kết. Ban tổ chức đã thông báo để tôi ở lại bên cánh gà khi các thí sinh bị loại khỏi Top 20 lần lượt vào hậu trường thay đồ. Đó là lý do tâm trạng tôi khá thoải mái khi xuất hiện trong lúc mở màn đêm chung kết Hoa hậu Thế giới"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 2"Trong quá trình thi, nhiều thí sinh râm ran giải bình chọn Hoa hậu được yêu thích nhất được dành cho nước chủ nhà Trung Quốc để vào thẳng Top 5+1. Tuy nhiên việc bình chọn gặp khó khi người dân nước này không sử dụng Facebook, YouTube mà dùng mạng xã hội riêng. Việc bình chọn thông qua App cũng không tiện lợi bằng nên nhiều ý kiến cho rằng nếu thí sinh Trung Quốc đoạt giải thưởng này thì sẽ "tạo sóng". Tôi thấy ban tổ chức bất ngờ thay đổi luật, giải bình chọn chỉ vào Top 10+1 chứ không phải như công bố Top 5+1 là bất ngờ nhưng "có thể hiểu được". Tôi cũng đã nghiên cứu qua lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Thế giới bao nhiêu năm qua và hiểu những kết quả cuối cùng luôn có sự thay đổi, khó ai đoán trước được điều gì"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 3"Là đại diện Việt Nam lọt sâu nhất tại các kỳ Miss World, tôi nghĩ rằng chiến thắng này là chiến thắng của 90 triệu người dân Việt Nam đã chung tay cùng tôi tại Hoa hậu Thế giới. Tôi rất cảm kích về điều đó"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 4Với tất cả mọi sự chuẩn bị chu đáo nhất nhưng không được trình diễn điệu múa dân tộc của nước mình ở tiết mục Dances of the world, tôi cảm thấy rất buồn. Giây phút đó tôi thấy mình bất lực đến bật khóc. Tôi đã tìm đến ban tổ chức và họ chỉ giải thích cho tôi rằng có sự thay đổi trong sắp xếp để phù hợp hơn với chương trình. Ngay sau khi cuộc thi vừa kết thúc, tôi lại tìm đến ban tổ chức nhưng họ đã không còn ở đó. Có lẽ để tránh những khiếu nại của thí sinh ấm ức như tôi, cũng như không muốn dính vào chuyện thân mật với thí sinh nào sau cuộc thi để tránh tin đồn không hay, họ đã hoàn toàn rời khỏi khách sạn. Phía ban tổ chức bảo tôi có bất cứ thắc mắc gì cứ việc gửi mail cho họ. Tôi hi vọng một ngày sớm nhất sẽ nhận được hồi đáp. Còn mình phải tức tốc thu xếp đồ đạc để ra sân bay về nước
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 5
"Về Hoa hậu Trung Quốc, cô ấy nhận được sự ưu ái là điều hiển nhiên. Nước chủ nhà đã bỏ ra nhiều thứ để đăng cai cuộc thi này, cộng với mối quan hệ thân thiết với các quan chức của Tổ chức Hoa hậu Thế giới sau nhiều năm đưa Miss World về đây"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 6
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 7"Với tôi, Hoa hậu Thế giới 2014 Rolene Strauss sở hữu nhan sắc quyến rũ, thần thái rất riêng, nổi bật giữa các nhan sắc khác"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 8"Về các bảng dự đoán, thí sinh nào có lên mạng đều sẽ đọc được. Với tôi, những bảng xếp hạng thế này chỉ cho mình nhớ thêm mặt thí sinh trong cuộc thi chứ không nên hoàn toàn tin vào. Những chuyên gia bình luận có thể họ không hề có mặt trong cuộc thi và theo sát thí sinh, nhiều khi họ ngồi ở nhà nhìn ảnh và thông tin trên mạng để đưa ra bình luận nên không tránh khỏi phiến diện. Các thí sinh năm nay khá đồng đều và đến gần đêm chung kết vẫn chưa có người nổi trội, bật lên hẳn"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 9"Có người nói người đăng quang được nhận xét không nổi trội về nhan sắc. Thật ra Hoa hậu Thế giới không quá đề cao vẻ đẹp về ngoại hình hay gương mặt, mà chủ yếu là đóng góp cho xã hội, cộng đồng thông qua những dự án nhân đạo và nền tảng phía sau, tức là vị thế của đất nước họ và các sự kiện mang tính quốc tế khác. "Đẹp" là một phạm trù mang tính chủ quan, khó lòng so sánh giữa châu Âu hay châu Á ai đẹp hơn. Chọn một người xứng đáng, bên cạnh sắc đẹp, tài năng, yếu tố văn hóa, chính trị, vị thế… của đất nước cũng có ảnh hưởng lớn đến kết quả. Bạn dự thi với tư cách đại diện một quốc gia chứ không phải mang tính cá nhân, việc chọn lựa người đăng quang cũng phải kết hợp trên nền tảng đó"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 10"Kết quả chung cuộc năm nay có quá nhiều ứng cử viên bị loại và chứa đựng bất ngờ với nhiều thí sinh theo đánh là chưa thực sự ưa nhìn. Tôi nhớ nhất là thí sinh Samoa. Cô ấy được chấm rất cao qua nhiều phần thi. Tuy nhiên, cuối cùng Miss Samoa cũng không lọt vào Top 20. Điều này cho thấy tại đấu trường nhan sắc thế giới, sắc đẹp và tài năng là cần nhưng chưa đủ"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 11"Bạn cùng phòng của tôi, thí sinh Mông Cổ (áo đỏ), có tính cách hiền lành, đằm thắm, sâu sắc. Cô ấy là một graphic designer (thiết kế đồ họa) ở quê nhà. Ở phần thi tài năng, người đẹp Mông Cổ có tiết mục khá đặc biệt là vẽ tranh bằng son môi. Cô ấy tô son lên môi và dùng môi để vẽ. Chúng tôi đã khen cô ấy mới là nghệ sĩ thật sự"
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 12
Ít ai biết tôi và các thí sinh Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Mông Cổ và cả Trung Quốc đã cùng nhau lập nhóm Asian Group và hẹn nhau sau cuộc thi sẽ đến lần lượt các quốc gia để hội tụ. Với bạn cùng phòng Mông Cổ, tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thậm chí mời cô sang năm đến Việt Nam tham gia một sự kiện với vai trò khách mời
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 13Về công tác tổ chức tại Trung Quốc, có lẽ có nhiều năm kinh nghiệm, lại mạnh về kinh tế nên các thí sinh được "chăm sóc" rất tốt, phòng ốc sang trọng, đưa đón chuyên nghiệp. Tôi không có gì phàn nàn
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 14Các thí sinh được ăn ngày 3 bữa cùng các bữa phụ. Đồ ăn Trung Quốc cũng gần giống khẩu vị Việt Nam nhưng nhiều dầu mỡ hơn. Hai tuần đầu, tôi đã... tăng cân
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 15Nhiều người hỏi tôi và bạn cùng phòng thường làm gì sau khi trở về nghỉ ngơi. Tôi và người đẹp Mông Cổ lên giường là... đặt lưng ngủ ngay có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày nhiều hoạt động. Tôi phải tự trang điểm và chuẩn bị váy áo cho mình như các thí sinh khác. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới rất đề cao tính tự lập, tôi thấy không có vấn đề gì khi tự chăm sóc bản thân
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 16Có người nói với tôi sao Việt Nam cứ chọn mãi áo dài làm trang phục truyền thống, và nó dễ làm người ta liên tưởng đến trang phục của Trung Quốc. Đặc biệt khi người đẹp Thái Lan với trang phục mô phỏng xe tuk tuk lên ngôi Trang phục dân tộc ở Hoa hậu Hoàn vũ, ý tưởng cần phải thử các thể loại khác đã được đề cập. Xin nói thêm không phải chúng tôi không dám mặc trang phục dân tộc khác ngoài áo dài, mà vì thí sinh đi thi phụ thuộc nhiều vào nhà tài trợ. Chúng tôi không được rót kinh phí làm những thứ mình muốn mà phải tự vận động nhà thiết kế. Dĩ nhiên họ luôn muốn chọn giải pháp an toàn từ chính trang phục của mình. Điều này là hạn chế rất lớn vì chúng tôi khi không được thoải mái lựa chọn
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 17
"Khi đến với Miss World hay các cuộc thi nhan sắc, các thí sinh ai cũng muốn đem đến hình ảnh đẹp nhất, thân thiện, chuẩn mực. Ai cũng tự ý thức hành động của mình là đại diện cho đất nước, vô hình chung mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, nhã nhặn, không có tình trạng đấu đá hay ghét nhau ra mặt. Nếu có không thích thì cũng ngầm để trong lòng, còn bên ngoài đều hòa đồng, thân thiện, ấm áp với nhau
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 18Những đêm tập chương trình ngoài trời thời tiết rất lạnh, chúng tôi cùng nhau trêu đùa, ca hát để làm nóng không khí. Lúc đó, tôi như trở lại thời học sinh bên các cô bạn của mình. Những cô gái mới lớn đầy hoài bão, khát khao như chúng tôi đã mơ chung một giấc mơ khi đến đây
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 19Con gái vốn không đơn giản, con gái xinh đẹp và tài năng thì càng không đơn giản. Đến với cuộc thi này, ai cũng đều là một trong những người đẹp nhất, tài năng nhất của quốc gia họ. Do đó, tôi chẳng xem nhẹ đối thủ nào của mình
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 20Ở Miss World không có chuyện chen chân để có vị trí đẹp chụp hình. Hơn một trăm cô gái ai cũng muốn có tấm ảnh đẹp để người ở nhà có thể hãnh diện, dõi theo. Chúng tôi được xếp theo nhóm, hết nhóm này ổn định mới tới nhóm khác. Sự sắp xếp theo tập thể giúp mọi cá thể đi vào quy củ
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 21
Lọt Top 30 phần thi Siêu mẫu, tôi nghĩ phong cách trình diễn phải thật sự "chuẩn mẫu", không đánh tay quá nhiều, không hất tóc, hất hàm, không cười quá lớn. Top model phải có thần thái của một người mẫu thực thụ với những bước catwalk chuẩn mực, nhịp nhàng, khoan thai, ung dung nhưng đầy quyền lực của một vedette. Ban giám khảo nói trong buổi thi Best Evening Gown Design có quá nhiều thí sinh đánh mắt quá đậm, quá đen, tóc xõa 2 bên trước ngực che lấp đi phần lớn gương mặt. Có thể đó là một trong những lý do khiến vài thí sinh không có mặt trong Top model dù được đánh giá cao. BGK và bà Chủ thịch Miss World mong muốn nhìn thấy một gương mặt tươi trẻ, đôi mắt ấm áp thân thiện chứ không phải bị che lấp đi bởi son phấn
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 22Nhiều người hỏi tôi đã nói gì trong phần thi vấn đáp với ban tổ chức. Mỗi người chỉ có 30 giây để nói về mình và gây ấn tượng với ban giám khảo là những người có kinh nghiệm qua rất nhiều cuộc thi nhan sắc. Tôi chỉ có 30 giây và tôi không lãng phí nó để giới thiệu mình tên gì, là ai, từ đâu tới. Tôi chỉ nói những nét tính cách, khả năng, hoài bão bên trong mà ban giám khảo có thể chưa nhìn thấy
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 23Khi bước ra thế giới, bạn sẽ thấy nó rất rộng lớn, nhiều người thậm chí không biết gì về đất nước bạn. Mỗi ngày khi tham gia cuộc thi, đứng giữa những thí sinh của các cường quốc, tôi mới cảm nhận sâu sắc vị trí của Việt Nam ở đâu, như thế nào. Điều đó cho tôi động lực phải làm điều gì đó để thay đổi 
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 24Để đạt được thứ hạng cao, Việt Nam cần rất nhiều thời gian. Việt Nam ta chỉ tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế khoảng 10 năm đổ lại, cũng đã gặt hái một số giải phụ, lọt vào Top này Top kia, điều này chứng tỏ sự quan tâm của quốc tế đến Việt Nam là có thật. Nhiều quốc gia tham gia các đấu trường nhan sắc lớn 30, 50 năm nhưng chưa có được gì. Đây là một động lực để chúng ta cố gắng và đầu tư bài bản hơn 
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 25Tôi không quên một kỉ niệm trong phần thi thể thao. Chúng tôi trải qua cuộc kiểm tra sức bền và Hoa hậu Haiti bị ngất, thậm chí ngưng thở. Các nhân viên y tế đã hô hấp và dìu cô ấy vào nghỉ, cho rằng cô ấy không đủ sức khỏe để tham gia buổi tổng duyệt đêm chung kết sau đó. Không biết bằng cách nào, cô ấy nghe được và bật dậy. Cô Hoa hậu Haiti nhất quyết muốn tham gia buổi tổng duyệt, chuẩn bị hoàn hảo cho 8 giây mang hình ảnh quốc gia giới thiệu với bạn bè quốc tế, và 8 giây đó quan trọng đối với cô ấy biết dường nào. Lúc đó tôi mới thấy được tinh thần quốc gia là cái gì đó rất mạnh mẽ bên trong các cô gái thân thiện, đằm thắm kia. Và có thể Hoa hậu Haiti không có thể lực khỏe nhưng tinh thần, ý chí thì quá tốt. Hoa hậu Thế giới sẽ phải là những người như thế
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 26
Ở đấu trường mà các thí sinh đều xuất sắc, tài giỏi xinh đẹp như nhau thì ai bứt phá để nổi trội hơn sẽ là người chiến thắng. Dĩ nhiên còn có nhiều yếu tố khác, và may mắn là yếu tố không thể thiếu
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 27Hậu trường không cạnh tranh khốc liệt như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi đã thấy các thí sinh vui vẻ trò chuyện và thậm chí cùng chơi game cười đùa thoải mái
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 28Khán giả ở nhà chỉ có thể thấy chúng tôi qua hình ảnh và truyền thông đưa tin, thực tế thí sinh thể hiện thế nào ở các cuộc thi nhan sắc là một chuyện khác nữa
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 29Về Phạm Hương, cô ấy không lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ là chưa may mắn. Tôi thấy Phạm Hương hội tụ đủ các yếu tố xinh đẹp, tài năng không thua kém thí sinh nào và những gì thể hiện trong suốt cuộc thi đã đủ để Phạm Hương có thể kiêu hãnh trở về quê hương
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 30Khép lại cuộc thi ở Top 11, tôi biết đó là một sự hụt hẫng bởi mình nhận được kỳ vọng quá lớn. Điều tôi cảm thấy buồn không phải việc tôi không được trả lời ứng xử như từng ước mơ, điều làm tôi buồn là làm cho mọi người thất vọng. Tôi cảm thấy thương mọi người nhiều hơn thương cho bản thân
Lan Khuê và chuyện chưa kể tại Hoa hậu Thế giới - ảnh 31Mẹ, Khuê Khuê đã về... Cuộc thi khép lại với bao cảm xúc khó quên. Tôi sẽ trở về cuộc sống ngày thường của mình với hình ảnh một Lan Khuê siêu mẫu và tiếp tục các dự án cộng đồng. Hoa hậu không phải là nghề, người mẫu mới là nghề chính của tôi. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ cẩn thận với hình ảnh của mình, tôi không chỉ là một người mẫu bình thường, tôi từng đại diện cho nước tôi tại một đấu trường nhan sắc lớn là Miss World - Ảnh: FBNV/Miss World
Anh Thư




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.