Lập hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi

28/09/2014 03:40 GMT+7

Ngày 27.9, Viện m nhạc - Học viện m nhạc quốc gia VN phối hợp Sở VH-TT-DL Bình Định tổ chức hội thảo khoa học Nghệ thuật bài chòi miền Trung VN, hiện trạng và vấn đề bảo tồn. Đây là hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật bài chòi miền Trung VN” trình UNESCO, đề nghị ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 27.9, Viện m nhạc - Học viện m nhạc quốc gia VN phối hợp Sở VH-TT-DL Bình Định tổ chức hội thảo khoa học Nghệ thuật bài chòi miền Trung VN, hiện trạng và vấn đề bảo tồn. Đây là hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật bài chòi miền Trung VN” trình UNESCO, đề nghị ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Biểu diễn ca kịch bài chòi - Ảnh: H.T

Tại hội thảo, PGS-TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia VN và nhiều đại biểu khác cho rằng bài chòi xuất hiện chính xác lúc nào, cái nôi của nó ở đâu rất khó xác định. Tuy nhiên, có thể khẳng định bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian ra đời, phát triển tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ thế kỷ 19 - 20.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên chỉ đạo Viện m nhạc và các tỉnh, thành phố có di sản nghệ thuật bài chòi dân gian cần tích cực triển khai các công tác liên quan đến việc lập hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật bài chòi miền Trung VN” và phải hoàn thành, nộp lên Bộ VH-TT-DL vào cuối tháng 12.2014. 

Hoàng Trọng

>> Xây dựng hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi
>> Đệ trình Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
>> Bài chòi trước nguy cơ thất truyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.