Lập kế hoạch cứu di tích Champa

15/09/2016 05:51 GMT+7

Nhiều di tích Champa ở Thừa Thiên-Huế đang bị lãng quên, một số xuống cấp và đối diện với nguy cơ xóa sổ.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ tháng 9 - 12 năm nay, Sở VH-TT tỉnh phải phối hợp với các ngành chức năng địa phương hoàn tất kế hoạch khảo sát, đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị hiện vật văn hóa Champa trên địa bàn.
UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT chủ trì phối hợp với Trường ĐH Khoa học Huế, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế; phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, TP.Huế; các bảo tàng, cơ quan, đơn vị có hiện vật; các nhà sưu tập có lưu giữ hiện vật Champa (nếu có) để tổ chức khảo sát; xây dựng báo cáo khảo sát như lập danh mục hiện vật; đối chiếu hình ảnh, tư liệu; đo vẽ hiện vật; đề xuất phương án điều chuyển hiện vật; giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị hiện vật, phục vụ công tác quản lý, bảo quản, khai thác và phát huy giá trị hiện vật Champa trên địa bàn...
Trước đó, trong tháng 4.2016, Thanh Niên đã có loạt bài Bỏ quên di sản Chăm phản ánh nhiều di tích Champa ở Thừa Thiên-Huế đang bị lãng quên, một số xuống cấp và đối diện với nguy cơ xóa sổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.