Lập khu văn hóa tâm linh tại Phật viện Đồng Dương

09/05/2015 07:34 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao UBND H.Thăng Bình chủ trì lập quy hoạch xây dựng tổng thể khu văn hóa tâm linh tại xã Bình Định Bắc với quy mô khoảng 200 ha (gồm nhiều hạng mục), tạo điều kiện quản lý và đầu tư hạ tầng để phát huy giá trị Phật viện Đồng Dương (hiện đang đệ trình hồ sơ công nhận Di tích đặc biệt cấp quốc gia).

UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao UBND H.Thăng Bình chủ trì lập quy hoạch xây dựng tổng thể khu văn hóa tâm linh tại xã Bình Định Bắc với quy mô khoảng 200 ha (gồm nhiều hạng mục), tạo điều kiện quản lý và đầu tư hạ tầng để phát huy giá trị Phật viện Đồng Dương (hiện đang đệ trình hồ sơ công nhận Di tích đặc biệt cấp quốc gia).

Trong đó, có khoảng 50 ha dành để xây dựng Khu văn hóa tâm linh Phật Tích Đồng Dương.
Phế tích Đồng Dương xây dựng từ năm 875, được khai quật khảo cổ học năm 1902, đến năm 2000 Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng Di tích cấp quốc gia.
Hiện phế tích này chỉ còn một tháp Sáng đang trong tình trạng chống đỡ cấp thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.