Lễ hội chùa Keo Hành Thiện đón danh hiệu di sản phi vật thể quốc gia

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
09/10/2019 06:26 GMT+7

Ngày 8.10, UBND H.Xuân Trường (Nam Định) đón Bằng chứng nhận lễ hội chùa Keo Hành Thiện (H.Xuân Trường - ảnh ) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là lễ hội để dân làng Hành Thiện tri ân Đức thánh tổ Dương Không Lộ, danh nhân có đóng góp quan trọng cho quốc gia Đại Việt thời Lý cũng như sự phát triển của Phật giáo VN. Lễ hội có 2 kỳ lớn trong năm: lễ hội mùa xuân và lễ hội mùa thu. Lễ hội mùa xuân được tổ chức kỷ niệm ngày hóa của đức Bồ Tát Quan Âm Nam Hải, cầu cho mưa thuận gió hòa, ấm no, hạnh phúc. Lễ hội mùa thu có lễ phụng nghinh, nghi lễ Thánh đản và khoa giáo rối, hội bơi chải và các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa của cộng đồng địa phương.
Trước đó, chùa Keo làng Hành Thiện đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt, từ năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.