Lễ hội văn hóa Nhật Bản tổ chức tại Đà Nẵng

11/04/2016 05:00 GMT+7

Sáng 9.4, một số du khách đến Lễ hội Hanami (ngắm hoa anh đào) tại công viên châu Á (TP.Đà Nẵng) phản ánh số lượng hoa thật quá ít, chưa như mong đợi.

Sáng 9.4, một số du khách đến Lễ hội Hanami (ngắm hoa anh đào) tại công viên châu Á (TP.Đà Nẵng) phản ánh số lượng hoa thật quá ít, chưa như mong đợi.

Các cành hoa anh đào thật gắn vào thân một loại cây khác cùng nhiều hoa giảCác cành hoa anh đào thật gắn vào thân một loại cây khác cùng nhiều hoa giả
Du khách Lương Bá Hoàng (47 tuổi, đến từ Kon Tum) cho hay, sau khi xem thông tin về lễ hội, anh đưa gia đình 4 người vượt hàng trăm cây số xuống chơi nhưng lại thấy thân cây là từ loài cây khác, các cành hoa anh đào Nhật Bản thật gắn vào thân thì bị héo do nắng nóng, kết hợp hoa giả bằng nhựa.
Nhiều du khách cũng cho rằng nếu đã đặt tên là lễ hội hoa anh đào thì hoa thật phải chiếm đa số, còn đây hoa giả quá nhiều, khiến lễ hội chưa thỏa mãn nhu cầu ngắm hoa của du khách, mặc dù các trò chơi, hoạt động phụ trợ rất đa dạng.
Theo đại diện công viên Châu Á, đơn vị đã chuẩn bị khoảng vài trăm cành hoa anh đào thật để ghép vào cây, ngày 8.4 bổ sung 50 cành hoa tươi theo chuyến bay từ Nhật Bản đến Đà Nẵng. Trong đó, công viên Châu Á ghép hoa thật xen kẽ hoa giả vào một cây ở trước cổng phục vụ miễn phí khách tham quan chụp hình. Số hoa còn lại trang trí cây bên trong công viên (có bán vé vào cổng).
Trong công viên có 10 khu kiến trúc, văn hóa các quốc gia châu Á, các hoạt động tái hiện Lễ hội Hanami truyền thống do các nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn như múa Yosakoi, võ thuật Aikido, thời trang Cosplay, nghệ thuật cắm hoa Ikebana, thư pháp, trà đạo… cùng hơn 3.000 sản phẩm thủ công mỹ nghệ Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.