Lễ trao giải Grammy 2021 dời sang ngày 14.3 do Covid -19

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
06/01/2021 10:12 GMT+7

Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 dự kiến diễn ra vào ngày 31.1 đã được dời sang ngày 14.3 vì diễn biến xấu của dịch Covid-19 ở Mỹ. Thông tin được ban tổ chức Grammy xác nhận hôm 5.1 (giờ địa phương), theo Reuters.

Đơn vị tổ chức lễ trao giải Grammy là Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm Quốc gia (Mỹ), đài truyền hình CBS cho biết trong một tuyên bố chung rằng buổi lễ trao tặng những danh hiệu cao quý nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc đã bị hoãn lại sau cuộc trao đổi với các chuyên gia sức khỏe và nhạc sĩ.
“Sau cuộc trò chuyện với các chuyên gia sức khỏe, người dẫn chương trình và các nghệ sĩ dự kiến xuất hiện tại lễ trao giải Grammy, chúng tôi quyết định lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 63 sẽ diễn ra vào chủ nhật 14.3.2021”, ban tổ chức cho biết.

Billie Eilish nhận giải Grammy lần thứ 62 tổ chức ngày 26.1.2020 tại Los Angeles

ẢNH: REUTERS

“Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến xấu ở Los Angeles, các bệnh viện đều quá tải bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn mới từ chính quyền tiểu bang và địa phương đã khiến chúng tôi kết luận rằng việc hoãn chương trình trao giải của chúng tôi là điều đúng đắn phải làm”, thông báo của ban tổ chức nêu rõ.
Thành phố Los Angeles (Mỹ) hiện có số ca tử vong do Covid-19 và số người nhập viện tăng đột biến. Các phòng tập thể dục, tiệm làm tóc, làm móng, nhà hàng… đã bị đóng cửa và người dân được chính quyền kêu gọi ở nhà càng nhiều càng tốt. Số ca tử vong tại Los Angeles tính đến ngày 6.1 (giờ Việt Nam) là hơn 10.800 ca và hơn 827.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tháng 11.2020, ban tổ chức Grammy công bố danh sách đề cử. Với 9 hạng mục được đề cử, Beyoncé trở thành nữ nghệ sĩ được đề cử Grammy nhiều nhất trong lịch sử. Ca sĩ Anh Dua Lipa, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và rapper Roddy Ricch tiếp theo sau với 6 đề cử mỗi người.
Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia không công bố nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2021. Trước đó, ban tổ chức Oscar đã dời lễ trao giải sang tháng 4 thay vì cuối tháng 2 vì đại dịch Covid-19. Trong khi đó, lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay được dời sang ngày 28.2 so với đầu tháng 1 như thông lệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.