Ly Hoàng Ly và tác phẩm điêu khắc 21 tấn

20/08/2017 06:46 GMT+7

Sau thời gian dài im ắng, nghệ sĩ Ly Hoàng Ly vừa trở lại đầy ấn tượng với các tác phẩm đậm chất thơ tại triển lãm mỹ thuật cá nhân đầu tiên của chị mang tên 0395A.ĐC diễn ra từ nay đến hết ngày 17.9 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory Contemporary Arts Center (15 Nguyễn Ư Dĩ, Q.2, TP.HCM).

Được biết, nghệ sĩ Ly Hoàng Ly bắt đầu thực hiện dự án trên từ năm 2011 với nhiều cách thể hiện như văn bản, hội họa, nhiếp ảnh, video, điêu khắc, sắp đặt… nhằm gửi tới người xem về bản trường ca di - nhập cư của loài người, đồng thời đưa ra những suy tư về bản chất của việc ghi nhớ, tư liệu hóa và lưu hành lịch sử.
Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm điêu khắc ngoại cỡ mang tên Thuyền nhà thuyền (ảnh), với cấu trúc như một tượng đài, cấu thành từ 12 khối thép sáng loáng được thiết kế tinh xảo, đặt chồng khít lên nhau với trọng lượng 21 tấn, cao 3,8 m, rộng 6,9 m và dài 7,2 m. Tác phẩm được thiết kế tối giản, đậm chất thơ, mang toàn bộ suy tư ý niệm và nền tảng triết lý của cuộc triển lãm, lôi cuốn người xem cùng bước vào khám phá và tương tác.
Nghệ sĩ - nhà thơ Ly Hoàng Ly sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM (1998), nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật Chicago (SAIC, Mỹ, 2013).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.