Mít tinh phản đối mạnh mẽ hành động ngang ngược của Trung Quốc

15/05/2014 20:25 GMT+7

(TNO) Chiều 15.5, tại TP.Huế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội hữu nghị Việt - Trung đã tổ chức buổi mít tinh phản đối mạnh mẽ các hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

(TNO) Chiều 15.5, tại TP.Huế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội hữu nghị Việt - Trung đã tổ chức buổi mít tinh phản đối mạnh mẽ các hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên – Huế phản đối mạnh mẽ những hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Đông

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên – Huế phản đối mạnh mẽ những hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Đông 2
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế phản đối mạnh mẽ những hành động ngang ngược gần đây của Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) 

Điều đặc biệt là buổi mít tinh có sự tham gia của các thành viên của tổ chức hữu nghị tỉnh, như Hội hữu nghị Việt - Trung, Việt - Mỹ, Việt - Nhật, Việt - Nga, Việt - Anh, Việt - Pháp… Tất cả đều bày tỏ sự đồng lòng cùng Chính phủ Việt Nam và nhân dân cả nước trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lê Văn Anh nhấn mạnh rằng khi chiếc neo của con tàu HD - 981 (Haiyang Shiyou - 981) của Trung Quốc thả xuống vùng lãnh hải của Việt Nam thì biển Đông đã dậy sóng.

Còn chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung, nhà văn Tô Nhuận Vỹ nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam, nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế sục sôi căm hận trước hành động ngang ngược, coi thường đạo lý và luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc...”.

* Cũng trong chiều 15.5, một chương trình thơ nhạc đặc biệt cũng đã diễn ra tại công viên Tứ Tượng bên bờ sông Hương do Liên hiệp các hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, Hội nhà văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng tạp chí Sông Hương tổ chức.

Nhiều bài hát, bài thơ cũ lẫn mới được trình bày bởi các văn nghệ sĩ, trí thức, những cựu học sinh, sinh viên Huế.

“Truyền thông Trung Quốc lớn tiếng nói rằng “cần phải dạy cho Việt Nam một bài học”, nhưng chính Trung Quốc không biết rằng chính họ mới cần học những bài học vẫn chưa hề cũ. Đó là bài học chui ống đồng trốn về ải Bắc, bài học tan thây trên bãi cọc Bạch Đằng”, Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh - bác sĩ, nhà văn Phạm Nguyên Tường nói.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Bắt giữ gần 600 đối tượng trộm cắp, kích động gây rối ở Bình Dương
>> Nhiều đối tượng quá khích kéo từ Bình Dương qua Đồng Nai gây rối
>> Bắt giữ 191 đối tượng gây rối, kích động ở Bình Dương
>> Đối tượng xấu kích động công nhân gây mất an ninh trật tự ở Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.