Một giá vé khi tham quan hoàng cung Huế

11/08/2017 08:20 GMT+7

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết từ ngày 1.9 trung tâm sẽ thực hiện chính sách đồng giá đối với khách du lịch trong nước và quốc tế khi mua vé tham quan hoàng cung (Đại nội Huế).

Theo đó, giá vé tham quan hoàng cung Huế dành cho du khách VN từ 1.9 sẽ ngang bằng với giá vé cho khách quốc tế (150.000 đồng/vé). Trước đây, vé dành cho khách trong nước là 120.000 đồng/vé. Đối với các điểm di tích khác và các loại vé gộp tuyến, mức thu không thay đổi. Riêng người dân ở Thừa Thiên-Huế sẽ giảm 50% giá vé khi tham quan bất kỳ di tích nào thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Để được giảm giá vé, người dân cần xuất trình CMND, hộ khẩu... tại quầy mua vé.
Theo thống kê của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, tính đến hết ngày 31.7, di tích cố đô Huế đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và khách nội địa hơn 850.000 lượt (tăng gần 12%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.