Một người hiến tặng 236 cổ vật cho Bảo tàng Bình Thuận

18/12/2014 14:48 GMT+7

(TNO) Ngày 18.12, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp nhận 236 cổ vật do nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn (ngụ khu phố 5, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) hiến tặng.

(TNO) Ngày 18.12, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp nhận 236 cổ vật do nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn (ngụ khu phố 5, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) hiến tặng.

Một người dân hiến tặng 236 cổ vật cho Bảo tàng Bình Thuận 1Cổ vật do ông Ẩn hiến tặng
Những cổ vật được ông Ẩn trao tặng lần này bao gồm: chén bát xưa, vòng đá quý, chum, bình, lọ gốm, nhẫn, vòng đeo tay, kiếm, lục lạc… thuộc niên đại và các nền văn hóa khác nhau như: Sa Huỳnh, Chămpa, Óc eo, Lý, Trần, Lê, … mà ông Ẩn đã cất công sưu tầm từ khắp nơi hơn chục năm qua.

Trước đó, ông Ẩn cũng đã trao tặng cho Bảo tàng TP.Cần Thơ hơn 300 món cổ vật từ thời nhà Lý, Trần, Lê và của dân tộc Chăm.

Với mong muốn nghiên cứu, bảo vệ cổ vật và hình thành một bộ sưu tập tư nhân, ông Ẩn đã bắt đầu tiến hành sưu tầm gần chục năm qua. Đến nay bộ sưu tập của ông có trên 10.000 hiện vật, cổ vật chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa hết sức đa dạng và độc đáo.

Hiện ông Ẩn đang xúc tiến việc thành lập bảo tàng tư nhân để vừa phục vụ nhu cầu tìm hiểu văn hóa của người dân địa phương, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa phục vụ du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.