Mùa hè sôi động

01/08/2015 13:00 GMT+7

Những năm gần đây, chưa năm nào mà giới tổ chức biểu diễn ở Mỹ lại hào hứng và hốt bạc như mùa hè 2015 này. Ông Marc Geiger, giám đốc âm nhạc toàn cầu của Công ty William Morris Endeavor đã phải thốt lên: “Chúng tôi rất may mắn, thật đấy!”,. Không riêng gì công ty này mà những “ông bầu” lớn như Paradim, APA và Creative Artists Agency cũng được một mùa bội thu.

Những năm gần đây, chưa năm nào mà giới tổ chức biểu diễn ở Mỹ lại hào hứng và hốt bạc như mùa hè 2015 này. Ông Marc Geiger, giám đốc âm nhạc toàn cầu của Công ty William Morris Endeavor đã phải thốt lên: “Chúng tôi rất may mắn, thật đấy!”,. Không riêng gì công ty này mà những “ông bầu” lớn như Paradim, APA và Creative Artists Agency cũng được một mùa bội thu.

Mùa hè sôi động 1Kenny Chesney
Khi sự hiện diện của nhạc rock trên radio giảm dần sức hút thì nó đổ bộ xuống đường - khiến các sân khấu hiện đại dường như không đủ chỗ bởi cả các cựu binh lẫn những ngôi sao đương thời đều nhường nhau. Tờ The Hollywood Reporter đã nhận xét như thế về thị trường nhạc sống Mỹ đang được đánh giá là phát triển đều đặn và lành mạnh. Thế là đủ để thổi bùng sức sống của âm nhạc khi mà cả những người rất cũ và những gương mặt rất mới đều ra tay.
Đã là cuộc chơi thì không phải tay đua nào cũng về đích như mong muốn. Nếu tour diễn sân vận động Zip Code 18 ngày của nhóm nhạc Rock ‘n Roll vĩ đại nhất thế giới - the Rolling Stones “gây bão” với doanh thu trung bình mỗi đêm diễn tầm 8 triệu USD thì ban nhạc U2 (vốn sở hữu kỷ lục thế giới dành cho tour diễn lớn nhất - 3600 Tour từ năm 2009 đến 2011) năm nay phải “hạ mình”. Các tay rock đến từ Ireland này đành phải chọn các phòng diễn để thu hẹp quy mô.
Mùa hè sôi động 2Taylor Swift
Mùa hè sôi động 3Mick Jagger
Nếu ngôi sao nhạc đồng quê Kenny Chesney trở lại sân khấu (vắng mặt nguyên năm 2014) với một lựa chọn khôn ngoan là kết hợp với Jason Aldean và Eric Church để đủ sức thu về 23 triệu USD cho 42 đêm diễn thì Madonna không thể níu kéo thời gian dù ai cũng công nhận rằng sức nóng ấy vẫn còn.
Có lên thì cũng phải xuống - đó là trường hợp của những chàng trai trẻ One Direction và nhóm rock kỳ cựu The Who trong năm 2015. Nhưng dấu ấn lớn nhất của mùa hè (và chắc chắn của cả năm 2015) mà không ai có thể phủ nhận được là cô gái Taylor Swift. Tính đến nay Swift đã có 15 buổi biểu diễn khắp Bắc Mỹ với những con số khủng: doanh thu trung bình mỗi đêm là 4 triệu USD và hơn 33.000 khán giả. Louis Messina, Tổng giám đốc TMG/AEG phải thốt lên: “Tôi sẽ bán vé xem Taylor hát lên tận sao Hỏa vì các tòa nhà trên trái đất không đủ chỗ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.