MV có 100 triệu lượt xem của Sơn Tùng không ‘lọt’ đề cử giải thưởng Cống hiến

22/02/2017 18:39 GMT+7

Danh sách đề cử các hạng mục của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao - Văn hóa tổ chức vừa được công bố hôm nay, 22.2.

Mặc dù có nhiều sản phẩm âm nhạc gây chú ý trong thời gian qua, nhưng Sơn Tùng M-TP đã không xuất hiện trong danh sách đề cử của bất kỳ hạng mục nào của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Nói về MV Lạc TrôiNơi này có anh liên tiếp lập kỷ lục về lượt người xem trên Youtube của Sơn Tùng M-TP, nhà báo Hữu Trịnh - đại diện Ban tổ chức giải thưởng Cống hiến cho hay, đây đều những sản phẩm vừa ra mắt, không nằm trong khoảng thời gian xét giải thường.

Về MV Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng ra mắt năm ngoái, ban tổ chức không có đủ thẩm quyền để nói rằng có đạo nhạc hay không, nhưng sản phẩm này đã bị nhiều người chỉ ra có hình ảnh và âm nhạc có phần giống với sản phẩm của nghệ sĩ khác. “Như vậy, có thể thấy sản phẩm này về mặt sáng tạo không cao”, nhà báo Hữu Trịnh nhìn nhận.

Khi được hỏi về việc Sơn Tùng M-TP liên tiếp dính nghi án đạo nhạc sau khi dành giải thưởng Cống hiến tại hạng mục Ca sĩ của năm, nhà báo Hữu Trịnh cho biết: “Nói không hài lòng thì không đúng mà chúng tôi tiếc cho nghệ sĩ trẻ như Sơn Tùng”.

Giống với Sơn Tùng M-TP, Đàm Vĩnh Hưng với liveshow Diamond show được cho biết đầu tư kinh phí 12 tỉ đồng kỷ niệm 20 năm ca hát cũng không xuất hiện trong danh sách đề cử. Nhà báo Hữu Trịnh lý giải: “Đàm Vĩnh Hưng dùng đĩa nhạc trong chương trình, nên đây không phải liveshow đúng nghĩa và nằm trong diện xét của ban tổ chức”.

Ca khúc Anh hãy đi đi do Hari Won trình diễn cũng không có mặt trong danh sách đề cử Bài hát của năm dù rất phổ biến trong thời gian qua, trong khi ca khúc Tự sự tuổi 25 của Trương Thảo Nhi còn chưa được nhiều khán giả biết tới lại được lựa chọn vào hạng mục này. Nhà báo Hữu Trịnh cho biết: “Phần âm nhạc của bài hát Anh cứ đi đi rất bình thường, không có gì đáng tôn vinh, không đạt tiêu chí tìm tòi sáng tạo, đóng góp thiết thực vào đời sống âm nhạc. Được nghe nhiều nhưng không đóng góp vào đời sống âm nhạc thì cũng không phải là cống hiến. Trong khi, có những bài đáp ứng tiêu chí cống hiến thì cũng chưa chắc đã được nghe nhiều”.

Đáng chú ý, năm ngay giải thưởng Âm nhạc cống hiến có thêm hạng mục mới Nhà sản xuất của năm, đề cao vai trò của nhà sản xuất âm nhạc. Theo dự kiến, lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến diễn ra vào giữa tháng 3 với sự tham gia của khoảng 100 nhà báo tại Hà Nội và TP.HCM, đêm trao giải được tổ chức vào giữa tháng 4 tại TP.HCM.

Danh sách đề cử giải thưởng Cống hiến:

Music video của năm: Bánh trôi nước (thể hiện: Hoàng Thùy Linh, sáng tác: Hồ Hoài Anh), Bống bống bang bang (thể hiện: nhóm 365, sáng tác: Only C), Cause I love you (thể hiện: Noo Phước Thịnh, sáng tác: Đỗ Hiếu), Gửi anh xa nhớ (thể hiện: Bích Phương, sáng tác: Tiên Cookie), Phía sau một cô gái (thể hiện: Soobin Hoàng Sơn, sáng tác: Tiên Cookie).

Bài hát của năm: Gửi anh xa nhớ (thể hiện: Bích Phương, sáng tác: Tiên Cookie), Mơ (thể hiện, sáng tác: Vũ Cát Tường), Ông bà anh (thể hiện, sáng tác: Lê Thiện Hiếu), Sau tất cả (thể hiện: Erik, sáng tác: Khắc Hưng), Tự sự tuổi 25 (thể hiện, sáng tác: Trương Thảo Nhi)

Nghệ sĩ mới của năm: Erik, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi, Hoàng Rob, Soobin Hoàng Sơn

Album của năm: Bản nguyên (Trần Thu Hà), Đinh Hương Sings the gold oldies (Đinh Hương), Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà), Thằng cuội (Trần Mạnh Tuấn), Trong (Nguyễn Thu Hằng) được đề cử Album của năm.

Chuỗi chương trình của năm: In the spotlight, Monsoon Music Festival - Liên hoan Âm nhạc Gió mùa, Sing my song - Bài hát hay nhất, The Remix - Hòa âm ánh sáng, The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí.

Chương trình của năm: Bốn mùa trong em (Nguyễn Ngọc Anh), Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường), Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert, It’s Show time (Đông Nhi), Love Song (Hồ Ngọc Hà), Nâu nóng (Hà Anh Tuấn), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương).

Nhạc sĩ của năm: Tiên Cookie, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Hồng Kiên, Trần Mạnh Tuấn,

Ca sĩ (nhóm hát, ban nhạc) của năm: Hồ Ngọc Hà, Trần Thu Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn.

Nhà sản xuất của năm:  Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Hồng Kiên, Hoài Sa, Quốc Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.