Nam diễn viên Thái Lan phải cắt bỏ chân vì sốt xuất huyết

24/11/2015 13:03 GMT+7

Nam diễn viên Tridsadee Sahawong đang đối mặt với những ngày tháng khó khăn nhất khi các bác sĩ tuyên bố sẽ tiến hành cắt bỏ bàn chân trái của anh để ngăn chặn virus sốt xuất huyết dengue lây lan, Bangkok Post đưa tin.

Nam diễn viên Tridsadee Sahawong đang đối mặt với những ngày tháng khó khăn nhất khi các bác sĩ tuyên bố sẽ tiến hành cắt bỏ bàn chân trái của anh để ngăn chặn virus sốt xuất huyết dengue lây lan, Bangkok Post đưa tin.


Rất đông người hâm mộ tới ký tên để chúc Por sớm khỏi bệnh - Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post
Tài tử Tridsadee Sahawong (còn được biết với nghệ danh Por) nhập viện từ nhiều tuần trước trong tình trạng sốt cao, huyết áo tăng đột ngột và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ kết luận Por mắc bệnh sốt xuất huyết dengue và chân trái bị nhiễm trùng nặng, việc cắt bỏ phần chân từ mắt cá trở xuống là cần thiết để bảo toàn tính mạng.
Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng bị xuất huyết màng phổi và đã được phẫu thuật vào hôm thứ bảy tuần trước. Gần đây, huyết áp của anh đã được kiểm soát, phản ứng mắt của Por cũng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng suy gan và thận vẫn chưa có tiến triển khả quan.
Theo các bác sĩ, virus dengue hiện tại không còn được phát hiện trong cơ thể anh, nhưng Por vẫn cần nằm viện vì các biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại vì vẫn còn hôn mê nên anh chưa biết mình đã bị cắt chân. Rất đông người hâm mộ đã đến bệnh viện để cầu mong anh sớm hồi phục.
Tridsadee Sahawong sinh năm 1978 và tốt nghiệp Đại học Chandrakasem Rajabhat. Anh bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2005. Gần đây, anh nổi tiếng qua những phim như Những cô nàng ế chồng, Ghen thù ghen hận. Anh cũng được biết như một người hoạt động tích cực vì môi trường khi là đại sứ của Tổ chức bảo vệ động vật thế giới - WSPA. Por đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ 2 tuổi tên Malee.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.