Ngán gì sân khấu bốn mặt!

31/12/2009 23:15 GMT+7

Sân khấu Superbowl do “bầu” Hồng Vân mới khai trương là sân khấu bốn mặt. Các đạo diễn Hàn Quốc tới xem đều lắc đầu lè lưỡi vì kiểu sân khấu này rất khó xử lý, còn diễn viên càng ớn khi cả bốn mặt đều phơi ra trước khán giả, chẳng thể có chiêu gì giấu được người xem.

Thế nhưng đạo diễn Đức Thịnh mời họa sĩ Lê Văn Định đến thì được nghe phán một câu xanh rờn: “Chơi được mà. Kiểu này ở ta có làm rồi...”. Đạo diễn Đoàn Khoa còn không quên úy lạo tinh thần: “Chúng ta từng có một thế hệ diễn viên giỏi như Thành Lộc, Hồng Vân, Kim Xuân... trưởng thành trên những sân khấu đơn giản, lấy diễn xuất là chính nên họ mới... diễn giỏi. Hy vọng sân khấu không đơn giản này càng giúp diễn viên giỏi hơn!”.

Th.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.