Ngày Hội An tại TP.HCM

05/02/2012 03:46 GMT+7

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đồng hương Hội An tại TP.HCM (1972 - 2012) và 60 năm thành lập Trường THPT Trần Quý Cáp Hội An (1952 - 2012), UBND TP. Hội An tổ chức Ngày Hội An tại TP.HCM-2012 từ 15 giờ 30 ngày 10.2 đến 22 giờ ngày 11.2 (tức ngày 19 và 20 tháng giêng năm Nhâm Thìn), tại khu Đông Hồ - Kỳ Hòa 1 (16A Lê Hồng Phong, Q.10, TP.HCM).

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đồng hương Hội An tại TP.HCM (1972 - 2012) và 60 năm thành lập Trường THPT Trần Quý Cáp Hội An (1952 - 2012), UBND TP. Hội An tổ chức Ngày Hội An tại TP.HCM-2012 từ 15 giờ 30 ngày 10.2 đến 22 giờ ngày 11.2 (tức ngày 19 và 20 tháng giêng năm Nhâm Thìn), tại khu Đông Hồ - Kỳ Hòa 1 (16A Lê Hồng Phong, Q.10, TP.HCM).

Tại đây sẽ có một đoạn đường nội bộ mô phỏng không gian kiến trúc phố cổ Hội An như tam quan đình chùa, cổng nhà cổ, mái ngói rêu phong, đầu hồi, mắt cửa... cùng các hoạt động như: triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, tư liệu về Hội An xưa; các thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa - nghệ thuật của Hội An ngày nay; các sự kiện được tổ chức tại Hội An… Gian phát hành ấn phẩm: sách, báo, tạp chí, ảnh, CD, VCD về Hội An; gian trưng bày của Hội đồng hương Hội An; gian trưng bày về Trường Trần Quý Cáp Hội An…

 
Một góc phố cổ Hội An sẽ được tái hiện trong chương trình Ngày Hội An tại TP.HCM - 2012 - Ảnh : nguoihoian.info

Ngoài ra còn có các hoạt động đặc sắc khác như: biểu diễn nghệ thuật cổ truyền; trò chơi dân gian (bài chòi, đập nồi, đánh cờ…); học viết thư pháp, hò khoan đối đáp, chuốt gốm; thả hoa đăng, trình nghề (quy trình làm bánh bao, bánh vạc, lồng đèn...); ẩm thực Hội An (cao lầu, mì Quảng, hến trộn, bánh đập, tàu xá, xí mà, yến sào Cù Lao Chàm, chè yến, rượu trứng yến, bánh đậu xanh, tương ớt...).

Riêng đêm 10.2 sẽ có chương trình Nhạc sĩ TP.HCM và khúc hát Sông Thu - Phố Hội trình diễn các ca khúc của nhiều nhạc sĩ Hội An, Quảng Nam, TP.HCM viết về Hội An, Quảng Nam như Quảng Nam yêu thương, Hội An ai mà không nhớ (Phan Huỳnh Điểu), Thu hát cho người, Đường về (Vũ Đức Sao Biển)... Đêm nghệ thuật Tình quê (11.2) quy tụ các ca sĩ Ánh Tuyết, Tấn Đạo, Thụy Long, Vy Thảo, ATB và những diễn viên của Nhà hát biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An. Các bài thơ của các nhà thơ Hội An, Quảng Nam, TP.HCM viết về Hội An, về Quảng Nam cũng được giới thiệu trong chương trình.

Ngày Hội An tại TP.HCM -2012  còn là dịp để người Hội An đang làm ăn sinh sống, công tác, học tập tại TP.HCM gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm về cuộc đời, quê hương xứ sở. Qua cuộc gặp mặt của Hội đồng hương, Ban Liên lạc cựu giáo viên và học sinh Trường Trần Quý Cáp Hội An trao học bổng cho học sinh, sinh viên tiêu biểu. Kết nối những doanh nhân Hội An và TP.HCM mở ra hướng đầu tư mới tại Hội An trong tương lai.

Hà Đình Nguyên - Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.