Ngày hội văn hóa đọc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

31/05/2019 06:34 GMT+7

Ngày hội văn hóa đọc do UBND TP.HCM phối hợp cùng Sở VH-TT TP và các ban, ngành tổ chức, lần đầu tiên diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 9 - 22 giờ ngày 1 và 2.6.

Có nhiều hoạt động trong 2 ngày diễn ra, gồm: triển lãm hình ảnh, giới thiệu sách hay, sách quý như trưng bày triển lãm bộ bản đồ và hình ảnh tư liệu Biển đảo thiêng liêng; sách, hình ảnh, tư liệu chủ đề TP.HCM hội nhập, phát triển, giới thiệu không gian đọc cho người khiếm thị (sách nói tiếng Việt, Chăm, Khơ-me, đồ họa nổi, chữ nổi và một số dụng cụ học tập giải trí khác); giới thiệu không gian văn hóa đọc, không gian công nghệ kỹ thuật số phục vụ bạn đọc, giúp việc đọc thuận tiện và hấp dẫn hơn, giúp lưu trữ trao đổi sách tốt hơn; các hoạt động tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc: trao đổi sách, giao lưu với tác giả/nhân vật nổi tiếng về giải trí...
Theo đó, trên con đường Nguyễn Huệ sẽ có nhiều khu vực cho các đối tượng tham gia: khu vực đọc sách xưa, giới thiệu sách quý, khu vực giới thiệu hoạt động của các thư viện/nhà xuất bản và công nghệ, không gian dành cho thiếu nhi đọc và vui chơi ...
Theo BTC, Ngày hội văn hóa đọc cũng là bước khởi đầu cho chương trình Hành trình tri thức 4.0 - xây dựng chuỗi hoạt động trong thời gian dài nhằm tạo thói quen đọc sách và hướng dẫn cách đọc sách đúng cho đối tượng thanh thiếu niên, triển khai ở các quận, huyện và các trường học, khu công cộng trên địa bàn TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.