Người đẹp 16 tuổi đăng quang Hoa hậu Kazakhstan 2018

01/04/2018 13:43 GMT+7

Alfiya Ersayin, năm nay 16 tuổi, nhiều khả năng sẽ là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại đấu trườn g Hoa hậu Thế giới năm nay khi giành quyền đại diện Cộng hòa Kazakhstan tham gia cuộc thi nhan sắc này vào tối 31.3.

Cuộc thi Miss Kazakhstan lần thứ 22 diễn ra tại tỉnh Astana do Bộ Văn hóa Kazakhstan tổ chức. Vượt qua 29 đại diện nhiều kinh nghiệm, Alfiya Ersayin đến từ Atyrau đã giành vương miện Hoa hậu và đại diện nước này dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 68 vào tháng 11 năm nay tại Trung Quốc.
Trong đêm đăng quang, chân dài 1,78m bày tỏ lòng biết ơn của mình sau khi giành được vương miện bằng cách khẳng định đang có kế hoạch làm nhiều việc từ thiện, cũng như trích phần thưởng giúp đỡ cha mẹ.
Người đẹp Ekaterina Dvoretskaya giành giải Á hậu 1 sẽ đại diện Kazakhstan tại Miss Universe 2018.
Khác với đa số cuộc thi nhan sắc, Miss Kazakhstan cho phép các thí sinh chưa tốt nghiệp phổ thông trung học và đủ 16 tuổi đều có quyền tham dự. Năm ngoái Kamilla Asylova giúp Kazakhstan lọt vào Top 40 Miss World 2017, đồng hạng với Đỗ Mỹ Linh.
Dù chỉ 16 tuổi nhưng Alfiya Ersayin sở hữu nhan sắc khá "chín"
Cô không lép vế so với các người đẹp khác với chiều cao 1,78m
Chia sẻ với báo giới, chân dài của tỉnh Atyrau bày tỏ mong muốn đậu đại học
Á hậu 1 (ngoài cùng bên phải) sẽ đại diện Kazakhstan tại Miss Universe 2019
Maymun Kulkashev (giữa) và Dinara Baymuratov (ngoài cùng bên trái) giành giải Á hậu 3 và 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.