Người đẹp Việt Nam đăng quang Hoa hậu ASEAN 2012

29/12/2012 09:19 GMT+7

(TNO) Vượt qua 17 thí sinh đến từ các nước trong khu vực ASEAN, thí sinh đại diện cho Việt Nam Lê Thị Diệu Hân (22 tuổi) đã đăng quang ngôi vị hoa hậu cuộc thi Miss ASEAN 2012.

(TNO) Vượt qua 17 thí sinh đến từ các nước trong khu vực ASEAN, thí sinh đại diện cho Việt Nam Lê Thị Diệu Hân (22 tuổi) đã đăng quang ngôi vị hoa hậu cuộc thi Miss ASEAN 2012.

Sáng 29.12, nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung (với tư cách giám đốc sáng tạo nghệ thuật, đưa thí sinh đi thi) cho biết người đẹp Việt Nam Diệu Hân đã chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2012 và hiện đang tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trên đất Thái (nơi diễn ra cuộc thi).

Sắp tới đây, hoa hậu Diệu Hân và hai á hậu của cuộc thi cũng sẽ đến một số quốc gia trong khu vực ASEAN để tìm hiểu và quảng bá văn hóa truyền thống các nước.


Diệu Hân (giữa) đăng quang ngôi vị hoa hậu trong cuộc thi Miss ASEAN 2012

Trong đêm chung kết đã diễn ra tại Thái Lan (tối 23.12) với sự góp mặt của đại diện đến từ các nước trong khu vực như: Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Campuchia, Lào... lần đầu tiên Việt Nam giành ngôi vị cao nhất trong lịch sử 21 năm của cuộc thi.

Năm nay, ban tổ chức đề ra ý tưởng rất thú vị, mỗi thí sinh đến với cuộc thi sẽ mang theo một loài hoa đại diện cho quốc gia của mình. Đại diện Việt Nam Diệu Hân đã chọn hoa sen làm họa tiết cho trang phục áo dài truyền thống và dạ hội.


Diệu Hân và bộ áo dài có họa tiết hoa sen 

Ngoài ngôi vị hoa hậu, Diệu Hân còn nhận giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Patrici Gunawan đến từ Indonesia. Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho đại diện của Thái Lan Pannita Thongjamroon.


Đăng quang ngôi vị cao nhất

Diệu Hân sinh năm 1990, đến từ TP.Biên Hòa, Đồng Nai, hiện là sinh viên năm thứ hai của Trường đại học Hoa Sen TP.HCM. Cô cao 1,74 m với các số đo hình thể lần lượt là 86 - 60 - 90, từng lọt vào chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010.

Cuộc thi Hoa hậu ASEAN được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991. Năm 2005, đại diện Việt Nam Nguyễn Thảo Hương giành được giải phụ Hoa hậu ăn ảnh.

Một số hoạt động bên lề cuộc thi:

 
Chụp ảnh ngoài trời


Cho cá ăn


Thăm đài tưởng niệm vua Mengrai

Thiên Hương
Ảnh: V.V.C

>> Hoa hậu Venezuela bị “nhạo” vì hùng biện… sai từ vựng
>> Hoa hậu “nhỏ bé” đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012
>> Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2012 muốn đi tu
>> Trang phục dạ hội lộng lẫy của Top 10 "Hoa hậu Hoàn vũ 2012
>> Hoa hậu Hoàn vũ 2012: Vừa lùn, vừa mũm mĩm và thích ăn khoai lang
>> Phút lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 của Olivia Culpo
>> Người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012
>> Những khoảnh khắc đẹp của Diễm Hương tại "Hoa hậu Hoàn vũ 2012
>> Hoa hậu Hoàn vũ 2012: Người đẹp nào sẽ đăng quang?
>> Truyền hình trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.