Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn được bổ nhiệm chức vụ mới

29/11/2017 18:37 GMT+7

Theo tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, ông Nguyễn Đăng Chương, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Tháng 12.2012, ông Nguyễn Đăng Chương được bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Tuy nhiên, vào đầu năm 2017, dư luận đã có những phản ứng mạnh mẽ trước cách quản lý trong việc cấp phép ca khúc sáng tác trước năm 1975 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Cụ thể, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã quyết định dừng cấp phép với 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975, gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương).

Tiếp đó, Cục này lại công bố phổ biến hơn 300 bài hát cách mạng, gây hiểu lầm và bức xúc trong dư luận. Ông Nguyễn Đăng Chương khi đó ở vị trí người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phải lên tiếng xin lỗi. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho thôi chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đối với ông Nguyễn Đăng Chương. 

Từ tháng 6, ông Nguyễn Đăng Chương đã thôi chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, tạm thời nhận công việc khác tại Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Từ ngày 1.12, tới, ông Chương sẽ bắt đầu đảm nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.