Nhà khảo cổ học Đỗ Văn Ninh qua đời

28/07/2011 08:31 GMT+7

(TNO) PGS-TS Đỗ Văn Ninh, một trong những nhà khảo cổ học đầu tiên được đào tạo bài bản, chính quy của VN, vừa mới ra đi ở tuổi 80.

PGS-TS Đỗ Văn Ninh - nguyên Phó viện trưởng Viện Sử học, là một trong những chuyên gia hàng đầu về khảo cổ học, cổ tiền học, về Hoàng thành Thăng Long của VN. Ông cũng là người đầu tiên dịch trọn vẹn 82 văn bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông để lại cho hậu thế nhiều cuốn sách, công trình nghiên cứu giá trị như Quốc Tử Giám - Trí tuệ Việt, Thành cổ Việt Nam, Tiền cổ Việt Nam, Từ điển quan chức Việt Nam… cùng hàng trăm bài nghiên cứu trên báo và tạp chí. 

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.