Nhà thơ Lê Thị Kim đa tài

04/12/2016 06:55 GMT+7

Nhà thơ Lê Thị Kim (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM - ảnh) và họa sĩ Nguyễn Trọng Hiếu vừa khai mạc triển lãm tranh Âm thanh từ lồng ngực trái tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3), giới thiệu 79 bức tranh sau 2 năm miệt mài sáng tác của hai mẹ con chị. Triển lãm diễn ra đến ngày 12.12.

Lê Thị Kim vốn tốt nghiệp kỹ sư hóa nhưng nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài những bài thơ viết về đề tài tình yêu thấm đẫm nữ tính, chị còn là cây cọ chủ lực của CLB Họa sĩ nữ Ngân Hà (Hội Mỹ thuật TP.HCM).
Con trai út của chị - Nguyễn Trọng Hiếu cũng được mẹ dìu dắt vào thế giới hội họa từ ngày còn bé, đến nay những tác phẩm của chàng trai 23 tuổi đã chinh phục được người xem. Nữ kỹ sư - nhà thơ - họa sĩ này cho biết sẽ dùng một phần số tiền bán tranh từ triển lãm này để góp vào quỹ Môtô học bổng do 2 người bạn thân là nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà văn Nguyễn Đông Thức sáng lập, điều hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.