Nhà thơ Ngô Minh từ trần sau cơn tai biến nặng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
03/12/2018 22:00 GMT+7

Tin từ gia đình của nhà thơ Ngô Minh cho biết sau khi trải qua phẫu thuật do tai biến, nhà thơ đã không qua khỏi và ra đi đột ngột vào chiều nay 3.12.

Trước đó, ngày 26.11, nhà thơ đã bị trượt ngã tại nhà riêng vì tai biến nên được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Sau khi nhập viện, nhà thơ đã được phẫu thuật nhưng sau đó thì hôn mê sâu. Đến chiều nay 3.12, diễn biến bệnh xấu đi và nhà thơ đã trút hơi thở cuối cùng.
Nhà thơ Ngô Minh tên thật Ngô Minh Khôi, sinh ngày 10.9.1949, quê quán ở làng Thượng Luật, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.
Nhà thơ Ngô Minh tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp Hà Nội tháng 9.1972 và vào bộ đội ngày 25.9.1972, ở chiến trường Đông Nam bộ. Trong quân ngũ ông đã sinh hoạt chính trị và văn nghệ thuộc Ban Chính trị Trung đoàn 141, Sư đoàn 7; làm bản tin Ba Vì của trung đoàn, quân hàm trung sĩ. Tháng 6.1976, ra quân, về Huế, sau đó làm Trưởng đại diện báo Thương Mại tại miền Trung cho đến lúc nghỉ hưu.
Ông là hội viên Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên năm 1978, Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987, Hội Nhà báo Việt Nam năm 1979. Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế các khóa 9 (2000-2005), khóa 10 (2005-2010).
Nhiều năm qua, nhà thơ Ngô Minh cũng là cộng tác viên có nhiều thơ, bài viết đăng trên báo Thanh Niên. Tang lễ của nhà thơ cử hành tại nhà riêng ở địa chỉ 11/73 Phan Bội Châu, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.