Nhà thơ trào phúng Đông Ki Rét bệnh nặng

24/09/2015 06:07 GMT+7

Anh em giới văn nghệ ở TP.HCM bất ngờ khi nghe tin nhà thơ trào phúng Đông Ki Rét đang bị hôn mê trong bệnh viện.

Anh em giới văn nghệ ở TP.HCM bất ngờ khi nghe tin nhà thơ trào phúng Đông Ki Rét đang bị hôn mê trong bệnh viện.

Nhà thơ Đông Ki Rét lúc còn khỏe - Ảnh: Trần Hoàng NhânNhà thơ Đông Ki Rét lúc còn khỏe - Ảnh: Trần Hoàng Nhân
Nhà thơ Trương Nam Hương cho biết: “Trước đây Đông Ki Rét đã từng có tiền sử bệnh gút phải điều trị một thời gian nên bây giờ biến chứng qua tim và não”.
Nhà báo Phạm Chu Sa kể thêm: “Tôi mới vào bệnh viện thăm Đông Ki Rét về, nhìn thương lắm. Anh bị chứng đau xương khớp lâu rồi, tự dưng đang ở nhà thì ngã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Người nhà cấp tốc chở vào bệnh viện, tôi tới hỏi có nhận ra Phạm Chu Sa không thì anh ấy chỉ gật đầu mơ màng vậy chứ chắc không biết. Hiện thị lực Đông Ki Rét rất kém, khả năng sức khỏe phục hồi rất mong manh. Tôi chỉ gặp người giúp việc đang chăm sóc sức khỏe cho anh, còn nghe nói vợ con Đông Ki Rét ở nước ngoài đang trên đường về VN...”.
Được biết, Đông Ki rét (Trần Từ Duy) là cây bút trào phúng rất nổi tiếng vào thập niên 1980, cùng thời với những tên tuổi: Hoàng Thiếu Phủ, Lê Văn Nghĩa, Lê Thị Liên Hoan và các họa sĩ: Nhím, Nhốp, Nop.
Anh từng là cộng tác viên thân thiết của Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.