Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhập viện cấp cứu

21/03/2016 16:58 GMT+7

Tác giả ca khúc Buồn ơi chào mi đã nhập viện tối qua trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Tác giả ca khúc Buồn ơi chào mi đã nhập viện tối qua trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Ảnh: Độc LậpNhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Ảnh: Độc Lập
Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cho biết tối 20.3, bố của anh kêu mệt và khó thở nên gia đình vội đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ TP.HCM. Khi vào bệnh viện, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê.
Đến chiều 21.3, khi chúng tôi liên lạc lại với nhạc sĩ Nguyễn Quang, anh cho biết gia đình đang rất rối vì tình trạng sức khỏe của bố anh rất yếu.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết nhiều năm nay sức khỏe bố anh suy giảm nhiều do bệnh hen suyễn kèm theo suy thận, suy tim. Mỗi khi đi diễn xa, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thường mang theo ống hít để chữa chứng hen suyễn.
Tuy sức khỏe không còn được như trước nhưng thời gian sau này nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn thỉnh thoảng tham gia các chương trình văn nghệ, các sự kiện âm nhạc lớn.
Một số nhạc phẩm nổi tiếng của ông như: Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Lời cuối cho em, Cho người tình xa, Cô đơn, Tình khúc ngày mưa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.