Nhiều bà mẹ đồng loạt khoe hình cho con bú ủng hộ Ốc Thanh Vân

22/09/2015 17:06 GMT+7

(TNO) Sau việc Ốc Thanh Vân khoe hình đang cho con bú trên máy bay lên Facebook và nhận không ít 'gạch đá', nhiều bà mẹ cùng đồng loạt đăng hình cho con bú để ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ...

(TNO) Sau việc Ốc Thanh Vân khoe hình đang cho con bú trên máy bay lên Facebook và nhận không ít 'gạch đá', nhiều bà mẹ cùng đồng loạt đăng hình cho con bú để ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ...

Nhiều facebooker đăng hình cho con bú để ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ, tự do cho con bú - Ảnh: Chụp màn hìnhNhiều facebooker đăng hình cho con bú để ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ, tự do cho con bú - Ảnh: Chụp màn hình
Facebook Trịnh Thị Diễm Quỳnh đã tạo ra một chủ đề riêng: “Sưu tầm hình - cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn” với nội dung: “Vừa rồi xôn xao mẹ Ốc Thanh Vân cho con bú cực xinh yêu thế mà bị một số người kê cho cái tội là: vô duyên, phản cảm. Bực quá nên lập chủ đề này. Q “khoe” hình "phản cảm" trước. Cùng nhau chúng ta cổ vũ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn các mẹ nhé. Cùng lưu lại hình ảnh thiêng liêng cho con tu ti…”. Chủ đề trên đã được rất nhiều bà mẹ ủng hộ.
Hay facebook Hạnh Ninu Nguyễn chia sẻ: “Ủng hộ ủng hộ làn sóng cho con tu ti tự do, tôn trọng bữa ăn của con”.
Cùng quan điểm trên, trong ngày qua nhiều mẹ đã đăng hình ảnh cho con bú với đủ tư thế, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau trên facebook cá nhân của mình. Kèm theo đó là những status (trạng thái), comment (bình luận) chia sẻ việc cho con bú là thiêng liêng và tự nhiên. Hình ảnh mẹ cho con bú là hình ảnh đẹp, các mẹ có quyền lưu giữ và chia sẻ.
“Việc cho con tè vào túi giấy trên máy bay còn có thể tranh cãi đúng - sai, có bất lịch sự hay kém văn hóa hay không. Chứ việc cho con bú giữa nơi công cộng hay bất cứ đâu thì không việc gì phải tranh cãi, nó hoàn toàn đúng. Cũng như hình ảnh người mẹ cho con bú là hình ảnh đẹp, thiêng liêng mà mỗi người mẹ đều có quyền lưu giữ lại hay chia sẻ”, chị Phan Thu Ngân (ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM, có hai con nhỏ), chia sẻ.
“Chỉ có những người ở dưới đất chui lên mới phản cảm với hiện tượng này. Tình mẫu tử mà, đáng trân trọng”, bạn Lê Ngọc Hân (Đắk Lắk) bày tỏ quan điểm.
Hay theo bạn phamngocson: “Cho con bú thì phát huy chứ sao lại có ý kiến. Nuôi con bằng sữa mẹ thì khi con thèm phải đáp ứng chứ không trẻ khóc la làm sao. Theo tôi phát huy chả có gì xấu hổ ai nói mặc kệ”.
Trong khi đó, facebooker Nguyễn Nam Thành đã chia sẻ một câu chuyện đáng suy ngẫm: “Xưa đi học bên UK, một giáo sư nữ đang có em bé, trong buổi dạy cô vừa ngồi giảng vừa ngồi cho em bé bú sữa. Cô hỏi mình một câu thấm thía đến giờ: Ở nhiều nước châu Á, hình như việc thiêng liêng như cho con bú, gia đình ôm hôn nhau thì bị đánh giá, còn đái bậy thì không sao đúng không em? Xưa cô có mấy người bạn qua Việt Nam nói vậy”.
Một facebooker kêu gọi: "Cùng nhau chúng ta cổ vũ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn các mẹ nhé. Cùng lưu lại hình ảnh thiêng liêng cho con tu ti" - Ảnh: chụp màn hình
Hiện nay, nuôi con bằng sữa mẹ là một chính sách lớn của ngành y tế. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo các bà mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 21/2006/NĐ-CP về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, để đảm bảo thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, trong đó quy định rất rõ: Cơ sở khám chữa bệnh và cán bộ y tế phải: Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ; tổ chức tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ; tạo điều kiện để bà mẹ được cho con bú trong vòng một giờ đầu sau khi sinh.
Từ năm 1992 đến nay, Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ đã được tổ chức mỗi năm từ ngày 1- 7.8 tại hơn 120 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Riêng tại TP.HCM, Ngày hội nuôi con bằng sữa mẹ (do Trung tâm Dinh dưỡng phối hợp cùng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM tổ chức) hằng năm đều có hàng trăm bà mẹ tham gia và đồng loạt cho con bú. Hình ảnh này cũng như các hình ảnh người mẹ cho con bú đều được Bộ Y tế đẩy mạnh đăng tải trên các phương tiện thông tin để cổ vũ, tuyên truyền, khuyến khích người phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ.
Clip truyền thông Nuôi con bằng sữa mẹ của Bộ Y tế với sự tham gia của Ốc Thanh Vân - Nguồn: Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế
Bà Lotta Sylwander, nguyên trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, từng phát biểu: “Mọi người cần hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng chống lại các bệnh nhiễm trùng và hạn chế các loại bệnh nhiễm khuẩn”.
Thiết nghĩ việc một ai đó đăng hình ảnh cho con bú lên trên facebook cá nhân không có gì là sai hay phản cảm. Mặt khác, điều đó phần nào còn tạo được sự khuyến khích, lôi kéo các bà mẹ cho con bú, nuôi con bằng sữa mẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.