Nhiều hiện vật ca Huế và đồ sứ ký kiểu quý hiếm ra mắt công chúng

22/11/2015 17:19 GMT+7

Lần đẩu tiên những tư liệu, hình ảnh và hiện vật của quá trình phát triển loại hình ca Huế và đồ sứ ký kiểu độc đáo, quý hiếm đã được Bảo tàng Văn hóa Huế đưa ra giới thiệu công chúng.

Lần đẩu tiên những tư liệu, hình ảnh và hiện vật của quá trình phát triển loại hình ca Huế và đồ sứ ký kiểu độc đáo, quý hiếm đã được Bảo tàng Văn hóa Huế đưa ra giới thiệu công chúng.

Các đại biểu xem đồ sứ ký kiểu độc đáo của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng - Ảnh: B.N.LCác đại biểu xem đồ sứ ký kiểu độc đáo của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng - Ảnh: B.N.L
Triển lãm giới thiệu hơn 60 hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của ca Huế như “Giàn nhạc cổ điển Huế, ca Huế đầu thế kỷ 20”, “Ban ca Huế Hương Bình”, “Ban nhạc Huế xưa”, chân dung các nghệ nhân có nhiều cống hiến cho ca Huế; các nhạc cụ và tư liệu viết về ca Huế…
Qua triển lãm công chúng cũng sẽ hiểu hơn tính chất sang trọng, bác học của ca Huế qua hệ thống nhạc cụ biểu diễn, các ban nhạc ca Huế xưa gắn liền với những tên tuổi như nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, các nghệ nhân Trần Kích, Minh Mẫn, Thanh Hương, Nguyễn Kế, Tôn Thất Toàn…
Một ban nhạc ca Huế xưa - Ảnh: B.N.L chụp từ triển lãmMột ban nhạc ca Huế xưa - Ảnh: B.N.L chụp lại
Bên cạnh bộ sưu tập ca Huế, bộ sưu tập đồ sứ ký kiểu (do triều đình đặt các lò sứ ở Trung Quốc làm) của nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng (Thừa Thiên-Huế) với khoảng 70 hiện vật được giới thiệu lần này cũng có nhiều hiện vật độc đáo và đặc biệt quý hiếm, như: chiếc tô sứ Thuận Hóa vãn thị, thời chúa Nguyễn Phúc Chu đặt làm ở Trung Quốc. Chiếc tô này có in bài thơ Thuận Hóa vãn thị do chúa Nguyễn Phúc Chu tả cảnh một khu chợ chiều ở khu vực Huế đương thời chừng 300 năm trước.
Kế đến là chiếc đĩa Ngự y chính ký, in bài thơ Nôm, do thời chúa Nguyễn đặt làm vào cuối thế kỷ 18. Hiện vật này chưa thấy cái thứ 2 tại Việt Nam...
Bức ký họa ông Hoàng Nam Sách, con trai vua Minh Mạng một bậc thầy về ca Huế dưới thời Tự Đức. ảnh tư liệu của Nguyễn Đắc Xuân, Bùi Ngọc Long chụp lại  - Ảnh: B.N.LBức ký họa ông Hoàng Nam Sách, con trai vua Minh Mạng một bậc thầy về ca Huế dưới thời Tự Đức (Ảnh tư liệu của Nguyễn Đắc Xuân, Bùi Ngọc Long chụp lại)
Bên cạnh đó, bộ sưu tập đồ sứ ký kiểu còn có nhiều hiện vật từ thời Lê - Trịnh, đến thời các chúa Nguyễn và vua Nguyễn, phần lớn là đồ ngự dụng, quan dụng rất quý hiếm, do hoàng triều và các quan lại đặt các lò sứ cao cấp Trung Quốc làm. Ngoài ra còn có một số hiện vật đồ sứ do triều Nguyễn đặt làm ở châu Âu như Anh, Pháp...
Nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng cho biết nét độc đáo của đồ sứ ký kiểu là mặc dù được sản xuất tại nước ngoài, nhưng mẫu mã, kiểu dáng, họa tiết, cảnh trí đều được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam và mang bản sắc Việt.
Các đại biểu xem đồ sứ ký kiểu đọc đáo của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng - Ảnh: B.N.LCác đại biểu xem đồ sứ ký kiểu độc đáo của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng - Ảnh: B.N.L
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.