'Những tay bác sĩ đào hoa' vào TP.HCM

07/06/2016 07:36 GMT+7

Vào TP.HCM, Những tay bác sĩ đào hoa có 2 suất diễn vào ngày 11.6 tại IDECAF: 15 giờ - miễn phí cho học sinh và giáo viên tiếng Pháp; 20 giờ - bán vé cho khán giả (tất cả đều có phụ đề tiếng Việt).

Những tay bác sĩ đào hoa (ảnh) là vở kịch được đoàn kịch Pháp ngữ Les Phap’bulateurs dàn dựng và hiện đại hóa dựa trên trích đoạn từ nhiều vở kịch khác nhau của nhà soạn kịch vĩ đại người Pháp Molière, về đề tài thầy thuốc bịp bợm và bệnh nhân cả tin.
Các câu chuyện được diễn ra tại một địa điểm duy nhất: Hai phòng khám cùng hai phòng chờ nằm ở trung tâm sân khấu, với tất cả các tình huống hỉ nộ ái ố của các bác sĩ, bệnh nhân.
Vào TP.HCM, Những tay bác sĩ đào hoa có 2 suất diễn vào ngày 11.6 tại IDECAF: 15 giờ - miễn phí cho học sinh và giáo viên tiếng Pháp; 20 giờ - bán vé cho khán giả (tất cả đều có phụ đề tiếng Việt).
Les Phap’bulateurs được thành lập vào năm 2011 tại Hà Nội bởi Anne Boulo, biên kịch kiêm đạo diễn, diễn viên của đoàn, người đã kết nối được những người nói tiếng Pháp yêu mến sân khấu kịch đến từ các quốc gia khác nhau.
Năm 2013, đoàn đã có 2 buổi công diễn vở Dindon của Feydeau tại Hà Nội. Năm 2014, đoàn đã gặt hái thành công khi 2 buổi diễn nhạc kịch Mademoiselle Bonsoir tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace, Hà Nội đều cháy vé.
Năm 2015, vở kịch Palace đã được công diễn tại Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn P.A.S Hà Nội và tại L’Espace.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.